Số hóa

Chế ốp lưng smartphone từ keo nến chỉ với 6 nghìn đồng

Gần đây trong giới trẻ rộ lên trào lưu tự tay thiết kế ốp lưng smartphone bằng nguyên liệu hết sức dễ kiếm mà giá thành lại rẻ, đó là... keo nến.


Keo nến là một loại silicon dạng cây (giống cây nến để thắp), loại keo này còn có những tên gọi khác như: keo cây silicon, keo que, keo nóng chảy... Keo nến được sử dụng phổ biến trong đời sống cũng như công nghiệp như: dán gỗ, nội thất, đồ mỹ nghệ, hoa vải, thùng carton, bao bì, hộp giấy...

Với một chút sáng tạo chúng ta có thể tạo ra một chiếc ốp lưng điện thoại "không đụng hàng" bằng keo nến. Đầu tiên, ta cần bọc kín smartphone bằng nilon và băng dính để tránh gây hư hại. Sau đó, ta lắp keo nến vào súng nhiệt và bắn nhiều vòng quanh điện thoại như đan lưới, tất nhiên phải chừa lại màn hình. Lưu ý là nên tránh những cổng kết nối, camera, loa ngoài, các phím chức năng. Nếu khéo tay bạn có thể rải keo gia cố gọn gàng xung quanh mép các chi tiết đó để khi hoàn thiện có thể sử dụng bình thường những chức năng của điện thoại. Dù rải keo nến khéo đến đâu thì sau khi tháo ốp ra khỏi máy, ta vẫn phải dùng kéo để cắt ba via, loại bỏ nilon và băng dính bọc máy trước đó, sửa lại mép các cổng kết nối, phím bấm, loa ngoài, camera...


Sản phẩm hoàn thiện có ngoại hình khá độc đáo và lạ mắt, nếu bạn kỳ công đổi màu keo và sáng tác các họa tiết hoặc ký tên thì chiếc ốp lưng còn đẹp hơn nữa. Với tính chất mềm, dẻo của silicon thì chiếc ốp lưng này đủ sức chống chịu va đập không kém gì những sản phẩm bán sẵn trên thị trường. Chi phí cho chiếc ốp lưng điện thoại "có 1 không 2" này rất rẻ, súng nhiệt thì đi mượn, nguyên liệu hết 2 cây keo nến tương đương 6 nghìn đồng. Tất nhiên là chiếc ốp lưng xấu hay đẹp sẽ phụ thuộc vào độ khéo tay và con mắt thẩm mỹ của người làm. Mà nếu ai làm xong nhưng chưa ưng ý thì cứ việc bỏ đi làm chiếc khác cho đẹp mới thôi, cũng chẳng tốn kém gì.

Tác giả bài viết: Hải SN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP