Xã hội

Cháy lớn ở công ty sản xuất sợi, thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng

Vụ cháy lớn xảy ra ở Công ty TNHH MeiSheng Textiles Việt Nam huyện Châu Đức làm 2.000m2 nhà xưởng bị thiêu rụi, thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.

Sáng 23/12, trả lời VTC News, đại diện lãnh đạo huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, địa phương đang phối hợp với cơ quan Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn lớn xảy ra ở Công ty TNHH MeiSheng Textiles Việt Nam.

Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn hơn 2.000m2 kho cháy hàng, thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.

"Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ PCCC, hơn 10 xe cứu hỏa đến hiện trường để tiếp cận và khống chế đám cháy. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn hơn 2.000m2, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 30 tỷ đồng. Nguyên nhân đám cháy có thể do xe nâng trong quá trình hoạt động tạo ra ma sát dẫn đến ngọn lửa cháy âm ỉ, sau đó xảy ra cháy lớn", lãnh đạo này nói.

Theo đại diện lãnh đạo huyện Châu Đức, vị trí xảy ra hỏa hoạn là kho chưa hàng của Công ty TNHH MeiSheng Textiles Việt Nam. Công ty TNHH MeiSheng Textiles Việt Nam có khoảng 1.800 công nhân đang làm việc.

Trước đó, khoảng 19h40, ngày 22/12 tại kho Bông cùa Công ty TNHH MeiSheng Textiles Việt Nam, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra cháy lớn.

Lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC đến hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn nhiều công nhân của công ty này đã tham gia dập lửa nhưng bất thành. Do là vật liệu dễ cháy nên chỉ ít phút sau đó, lửa bao trùm một khu vực nhà kho của công ty này.

Nhận được tin báo, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Châu Đức cùng 10 xe chữa cháy đã được huy động để dập lửa. Đến khoảng 1h30 ngày 23/12, đám cháy đã được khống chế.

Hiện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Châu Đức vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do xe nâng trong quá trình hoạt động tạo ra ma sát dẫn đến ngọn lửa cháy âm ỉ, sau đó xảy ra cháy lớn.

Trước đó, tại huyện Châu Đức cũng xảy ra vụ cháy hội trường tổ chức đám cưới, 500 người may mắn chạy thoát thân.

Cụ thể, khoảng 12h30 trưa nay (22/10) tại một hội trường đang tổ chức tiệc cưới trên địa bàn xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, khi khách mời đang dự tiệc chúc mừng đám cưới thì phía bộ phận dàn nhạc xảy ra chập điện.

Ngọn lửa sau đó bùng phát, lan ra khắp sân khấu, nhanh chóng bao trùm toàn hội trường. Khoảng 500 khách mời đang dự tiệc cưới nháo nhào bỏ chạy ra ngoài.

Nhận tin báo, Đội PCCC và CNCH Công an Huyện Châu Đức điều 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát tới hiện trường tham gia chữa cháy. Đến khoảng 13h15 ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến một người bị thương nhẹ. Ước tính thiệt hại do vụ cháy gần 2 tỷ đồng.

Tác giả: LƯƠNG Ý

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP