Xã hội

Cháy lớn khu nhà xưởng ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức

Vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất mây tre đan và đệm mút ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Trong nhiều giờ, đám cháy bùng phát thiêu rụi nhiều vật dụng, tài sản.

Tối 24/7, Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra tại xã Vân Côn kéo dài hàng giờ. Vụ việc không gây thiệt hại về người, đám cháy xảy ra tại xưởng sản xuất mây tre đan và đệm mút.

Hiện trường vụ cháy.

Theo đó, khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được thông tin xảy cháy tại thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, đã nhanh chóng điều động lực lượng PCCC và CNCH - Công an huyện Hoài Đức tới hiện trường dập lửa.

Đám cháy bốc khói nghi ngút.

Trước tính chất phức tạp, nguy có cháy lan, cháy lớn trên diện rộng, đơn vị đã đề nghị chi viện từ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH các địa bàn lân cận như Bắc Từ Liêm, Đan Phượng...

Ban đầu, xác định cháy xảy ra tại kho xưởng làm mây tre đan có diện tích hàng trăm m2, ngọn lửa gặp những vật liệu dễ bắt lửa nên lan nhanh chóng sang xưởng làm đệm mút sau đó phát sinh thành đám cháy lớn.

Cảnh sát PCCC và CNCH huy động phương tiện đến chữa cháy.

Để bảo vệ những hộ dân xung quanh, Cảnh sát PCCC đã huy động các lực lượng, nỗ lực triển khai nhiều biện pháp khoanh vùng dập lửa không để lây lan. Công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tích cực được triển khai.

Quá trình chữa cháy, rất thuận lợi khi khu xưởng nằm cạnh ao đình thôn Phương Quan nên việc cấp nguồn nước tại chỗ đã được người dân và lực lượng cơ sở huy động tối đa.

Đám cháy được dập tắt vào hồi 21 giờ 40 phút cùng ngày.

Đến khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng vẫn thường trực tại chỗ phun làm mát và chống cháy lây lan.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đạt Lê

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP