Trong nước

Chân dung tân Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vừa được Chủ tịch nước bổ nhiệm

Ông Phạm Quốc Hưng, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ngày 7/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận ông Phạm Quốc Hưng là cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt; được đào tạo cơ bản; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao. Đồng thời, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, xây dựng pháp luật và hoạt động xét xử.

Theo Chủ tịch nước, được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao không chỉ là niềm vinh dự, tự hào to lớn mà còn là trách nhiệm nặng nề của ông Phạm Quốc Hưng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tòa án nhân dân trong thời gian tới.

Chủ tịch nước cũng mong muốn Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Phạm Quốc Hưng vừa được bổ nhiệm cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Cùng với đó, giữ vững phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

Tân Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao Phạm Quốc Hưng sinh năm 1973, quê quán: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Ông có trình độ thạc sĩ Luật.

Ông có nhiều năm công tác tại Tòa án nhân dân Tối cao. Ông từng làm Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng, Trưởng phòng Tổng hợp Vụ Thống kê - Tổng hợp, Vụ trưởng Thống kê - Tổng hợp.

Tháng 3/2019, khi đang là Chánh văn phòng, Thư ký Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình.

Tác giả: Duy Châu

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP