Xã hội

Cảnh tiêu điều ở rốn lũ Mù Cang Chải

Sau trận lũ quét, một phần thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) tan hoang như bãi chiến trường. Sức mạnh của lũ và đá hộc trôi xuống khiến nhiều công trình bị hư hỏng nặng nề.

Sáng 3/8, lũ quét đi qua một phần thị trấn Mù Cang Chải (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) khiến nơi đây thiệt hại nặng nề. Theo thống kê, ít nhất 15 người chết và mất tích tại địa phương này.

Khu vực lũ quét chạy thẳng từ trên núi xuống thị trấn Mù Cang Chải. 32 ngôi nhà đã bị cuốn trôi, ước tính thiệt hại 150 tỷ đồng.

Khu vực lũ quét đi qua như một bãi chiến trường. Sáng 4/8, dòng nước vẫn còn chảy xiết và mạnh, nước đục ngầu kèm những khối đá lớn trôi xuống nhà dân.

Chị Lý A Sùng (tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải) cho biết do lũ đến bất ngờ nên gia đình không kịp trở tay. Nhiều vật dụng bị cuốn trôi hoàn toàn, may mắn là cả 5 thành viên đều thoát chết.

Khu chăn nuôi gia súc nhà anh Giàng A Sẻo được đặt trên đồi cao nên may mắn không bị trôi theo cơn lũ. Tuy nhiên, phần mái bị sập xuống.

Tổ 8 thị trấn Mù Cang Chải và một phần xã Kim Nọi, Chế Tạo chìm trong đất đá, những gì còn lại sau trận lũ vương vãi khắp nơi cùng bùn đất.

Khu vực lũ quét đi qua tập trung nhiều trường học.Thiệt hại nặng nhất là trường Tiểu học, THCS Võ Thị Sáu và Tiểu học Thị trấn Mù Cang Chải.

Chính quyền địa phương huy động hàng chục máy xúc hoạt động suốt ngày đêm để phá đá và dọn dẹp bùn đất.

Tại trường THCS Võ Thị Sáu, bàn ghế ở tầng một bị hư hỏng hoàn toàn. Sách vở học sinh cũng bị lũ cuốn trôi.

Những tấm thẻ của giáo viên treo trên cửa sổ trộn lẫn với bùn đất sau đợt lũ quét.

Đêm 3/8, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Quân sự huyện Mù Cang Chải, lực lượng chức năng phá đá các tảng đá chắn đường giao thông. Gần 30 người của Ban chỉ huy quân sự huyện cũng được huy động để tìm kiếm người mất tích suốt ngày đêm.

Sân vận động thị trấn Mù Cang Chải chìm trong bùn đất.

Gần đó là hàng chục ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, trơ trọi phần móng.

Khu vực đất đá lấp này thuộc tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải. Ở đây có 5 người mất tích.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, đến 22h30 tối 3/8, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 1 người mất tích là anh Sùng A Tồng (trú tại Lao Chải, Mù Căng Chải). Sức khỏe của anh Tồng đã ổn định. Hiện công việc tìm kiếm và dọn dẹp sau lũ quét vẫn được triển khai khẩn trương.

Tác giả: Lê Hiếu

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP