Xã hội

Cảnh sát điều 4 xe chữa cháy cứu xưởng hương trầm

Khi lửa bùng phát tại kho chứa hương trầm, cảnh sát huy động 4 xe cứu hoả nhưng không thể tiếp cận hiện trường vì ngõ quá nhỏ.

22h30 phút ngày 28/9 lửa bất ngờ bùng phát tại cơ sở sản xuất hương trầm rộng khoảng gần 100 mét vuông của vợ chồng bà Nguyễn Thị Lý và Hồ Sỹ Tưởng ở số nhà 3, ngõ 51, đường Đinh Văn Chất, xã Hưng Đông (thành phố Vinh).

Hiện trường phía trong khuôn viên nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh N.D

Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 (Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Nghệ An) điều 4 xe (trong đó 3 xe chữa cháy và 1 xe tiếp nước) cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ tiếp cận hiện trường.

Do con ngõ dẫn vào nhà quá hẹp nên xe chữa cháy không thể vào nên lực lượng làm nhiệm vụ phải dừng ở đường Đinh Văn Chất để kéo vòi phun dài hàng chục mét tiếp cận đám cháy.

Hương trầm được giải cứu khỏi hiện trường vụ cháy. Ảnh N.D

Theo nhân chứng, do khuôn viên nơi xảy ra cháy chủ yếu chứa hương thành phẩm nên khói hương nồng nặc khiến việc chữa cháy gặp khó khăn.

Chừng nửa giờ đồng hồ sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Một số lượng lớn hương trầm được lực lượng cứu cứu hoả giải cứu khỏi đám cháy.

Lính cứu hoả tiếp cận đám cháy. Ảnh N.D

Hiện thiệt hại về vụ cháy và nguyễn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ./.

Tác giả: Ngọc Diệp

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP