Trong tỉnh

Bí thư, Chủ tịch tỉnh thăm hỏi bà con tiểu thương chợ Vinh

Sáng 12/10, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đi thăm và kiểm tra việc khắc phục hậu quả ngập lụt tại chợ Vinh.

Do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn diễn ra trong mấy ngày vừa qua, khu vực kinh doanh phía Tây chợ Vinh có 415 hộ/793 ki ốt bị ngập nước gây nhiều thiệt hại. Khu vực kinh doanh phía Đông chợ Vinh nước ngập từ 0,3 - 0,6m, có 529 hộ/752 ki ốt bị thiệt hại. Ảnh: Thành Duy

Hầu hết các loại hàng hóa ngập nước đều bị hỏng. Ảnh: Thành Duy

Các hộ kinh doanh chia sẻ thông tin với đoàn công tác. Ảnh: Thành Duy

Vào lúc 10h30 ngày 12/10, nước vẫn ngập nhiều tuyến đường khu vực hai bên và sau chợ Vinh. Ảnh: Thành Duy

Một số dãy hàng quán xung quanh chợ Vinh vẫn ngập trong nước. Nước ngập không chỉ gây hư hỏng hàng hóa mà còn kéo theo rác rưởi ứ đọng, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thành Duy

Hiện Ban Quản lý chợ Vinh đang thống kê thiệt hại của các hộ dân doanh, các ki -ốt, hàng hóa bị thiệt hại ngay tại khu vực chợ Vinh.

Sau khi khảo sát tình hình tại chợ Vinh, làm việc với lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, TP. Vinh, phường Hồng Sơn, Ban Quản lý chợ Vinh, và đại diện bà con tiểu thương, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu trước mắt khẩn trương hoàn thành thoát nước tại khu vực còn ngập nước ở chợ Vinh và tiếp tục dọn vệ sinh môi trường.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu đánh giá lại nguyên nhân ngập lụt để có biện pháp phòng ngừa lâu dài bởi "không biết nguyên nhân thì không phòng được lần sau".

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án nâng cấp cải tạo chợ Vinh

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP