Pháp luật

Bị đâm tử vong vì 'giáo huấn' con nghiện

Chiều nay (26/8), Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết, khoảng 13 giờ 15 phút, tại ấp Cái Tràm A1 (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) xảy ra vụ giết người.

Theo đó, đối tượng là Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1993, ngụ tại ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Linh sau khi sử dụng ma túy xong, về nhà cãi nhau với bà Lê Thị Tuyến (sinh năm 1935, là bà ngoại của đối tượng Linh).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Văn Đông

Trong quá trình Linh cãi nhau với bà Tuyến và dọa giết, do sợ, bà Tuyến qua nhà ông Quách Văn Tình (sinh năm 1970, ngụ tại ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) để trốn. Lúc này ông Tình thấy vậy ra can ngăn và mắng Linh.

Trong lúc nóng giận và có sử dụng ma túy, Linh chạy về nhà lấy hung khí (vật nhọn) chạy qua nhà ông Tình đâm vào ngực ông Tình làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện, Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt tạm giam đối tượng Linh, củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc./.

Tác giả: Trọng Nghĩa

Nguồn tin: baophapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP