Pháp luật

Bé gái 17 tháng tuổi chết bất thường ở TP.HCM: Lời khai người giữ trẻ

Làm việc với cơ quan công an, Phượng (người giữ trẻ) đã khai nhận hành vi phạm tội liên quan vụ bé gái 17 tháng tuổi chết bất thường ở TP.HCM.

Liên quan vụ bé gái 17 tháng tuổi chết bất thường, nghi bị bạo hành tại nhà giữ trẻ trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM, bước đầu tại cơ quan công an Nguyễn Ngọc Phượng (SN 1991, người giữ bé H.) đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Ngọc Phượng khai nhận, từ 25/9, Phượng nhận giữ bé T.G.H. từ anh Trương Hoàng Đức (cha ruột bé H.) với tiền công 5 triệu đồng/tháng.

Từ khi ở với Phượng, bé H. thường xuyên quấy khóc nên Phượng bực tức, cộng thêm việc anh Đức (cha ruột bé H.) không trả tiền công giữ bé H. đúng hẹn nên Phượng đã nhiều lần dùng tay và cán chổi bằng nhựa đánh vào mặt, tay và chân của bé H. gây thương tích.

Từ 31/10 đến 5/11, khi bé H. quấy khóc, Phượng đã dùng tay tát mạnh vào mặt và dùng tay dí mạnh vào vùng đầu của bé nhiều lần, có lần đã dùng bình sữa gõ vào đầu bé.

Riêng Hữu (chồng của Phượng) khai nhận, nhiều lần chứng kiến vợ dùng tay và cán chổi bằng nhựa đánh vào mặt, tay, chân bé H., Hữu có can ngăn.

Cách đây khoảng 3 tuần, trong một lần cho bé H. ăn, do bé không chịu ăn nên Hữu dùng tay đánh 2 cái vào đùi phải của cháu bé.

Dãy trọ nơi nghi can Phượng nhận giữ trẻ. (Ảnh: AX)

Trước đó, ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đề nghị Viện KSND quận 7 phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Phượng (SN 1991) về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điểm a khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Công an quận 7 cũng mời thêm Trần Trọng Hữu (chồng của Phượng) về làm việc.

Tại trụ sở công an, ban đầu Phượng không thừa nhận đánh bé H. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh buộc Phượng phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Như VTC News đưa tin, ngày 7/11, Công an phường Phú Mỹ tiếp nhận tố giác của anh Trương Hoàng Đức (ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) liên quan việc Nguyễn Ngọc Phượng (SN 1991, thường trú Bình Phước; tạm trú tại nhà trọ số 69/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7), có hành vi bạo hành gây ra cái chết của con gái anh là bé T.G.H. (SN 2021).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận 7 đã phối hợp với Viện KSND quận 7 và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM khám nghiệm, điều tra tại hiện trường, giải phẫu tử thi và xác định nguyên nhân chết của bé T.G.H. (17 tháng tuổi, con gái của anh Trương Hoàng Đức, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) do chấn thương sọ não.

Theo anh Đức, do tính chất công việc phải đi làm từ sáng sớm đến tối, anh Đức tìm chỗ gửi cháu nhỏ, còn cháu lớn nhờ bà nội chăm sóc.

Sau khi tìm kiếm thông tin người giữ trẻ trên mạng, anh Đức biết Nguyễn Ngọc Phượng sống trong khu nhà trọ tại đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) nhận giữ trẻ nên mang con tới gửi từ ngày 25/9, với số tiền 5 triệu đồng/tháng.

Khoảng 22h ngày 6/11, anh Đức nhận được điện thoại của Phượng, thông báo cháu bé bị bệnh nặng phải đưa vào Bệnh viện quận 7 cấp cứu rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi đồng II. Khi anh Đức chạy vào Bệnh viện thì thấy bé H. toàn thân tím tái, hôn mê, trên người có nhiều vết bầm tím.

Đến 7h10 ngày 8/11, bé H. đã tử vong tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng II TP.HCM.

Tác giả: Hữu Hướng

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP