Trong tỉnh

Bắt ổ nhóm thu tiền "bảo kê" chợ hoa Tết: Hé lộ số tiền "khủng" mỗi hộ kinh doanh phải nộp

Công an cho biết, nhóm đối tượng thu tiền "bảo kê" yêu cầu mỗi hộ kinh doanh phải nộp từ 1 - 2 triệu đồng/m2 buôn bán, nếu không sẽ bị cẩu cây cảnh đi nơi khác.

Nhóm đối tượng cùng tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an Nhân dân

Mới đây, Công an TP. Vinh, Nghệ An đã triệt xóa nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ Lê Viết Dũng (SN 1970), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991) cùng trú tại xã Nghi Phú, TP. Vinh và Phạm Văn Tú (SN 1991) trú xã Nghi Phong, Nghi Lộc.

Thông tin ban đầu, thời gian cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại khu vực đường 72m, thuộc xã Nghi Phú, TP.Vinh, các thương nhân bán đào, quất bị một số người dọa nạt, thu tiền bảo kê kinh doanh, buôn bán.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Vinh ngay lập tức xác lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ.

Kết quả điều tra, công an xác định, những kẻ này yêu cầu mỗi hộ kinh doanh đào quất khu vực đường 72m phải nộp từ 1 - 2 triệu đồng/m2 buôn bán, nếu không sẽ bị cẩu cây cảnh đi nơi khác.

Với thủ đoạn này, chúng đã thu của nhiều hộ kinh doanh từ 10 đến 20 triệu đồng, chiếm đoạt số tiền hàng chục triệu đồng.

Công an cũng cho biết, ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản này do Lê Viết Dũng cầm đầu, đây là đối tượng có 4 tiền án về các tội hình sự, ma túy; còn đối tượng Nguyễn Văn Mạnh đã có 2 tiền án, vừa mới ra tù về tội tàng trữ vũ khí trái phép. Quá trình phạm tội, Dũng cùng 2 đối tượng còn lại trực tiếp đi thu tiền bảo kê.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP