Xã hội

Bất chấp lệnh cấm biển, 2 ngư dân ra khơi bị chìm thuyền

Ngày 19-10, tin từ UBND xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm thuyền, 2 ngư dân phải bơi gần 2km vào bờ.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 19-10, ngư dân Phạm Võ Phong (ở thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) cùng người con rời cửa Nhật Lệ đi thả lưới.

Ngư dân lai dắt tàu đánh cá bị chìm vào bờ

Trong lúc hành nghề, không may gặp sóng lớn khiến thuyền bị lật chìm, cha con ông Phong vật lộn với sóng dữ, tự bơi gần 2km để vào gần bờ nhờ trợ giúp.

Vụ tai nạn gần bờ nên bơi vào nhờ ứng cứu

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Bình huy động người dân tới ứng cứu.

Đến 13 giờ cùng ngày, con thuyền mới được trục vớt và lai dắt vào bờ. Ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Mặc dù cấm biển nhưng 2 ngư dân ra biển bị sóng đánh chìm phải bơi gần 2km vào bờ nhờ tàu lớn kéo tàu chìm vào sông Nhật Lệ

Theo UBND xã Bảo Ninh, chính quyền địa phương đã có lệnh cấm biển từ 0 giờ ngày 18-10, cảnh báo nguy hiểm không ra biển cả ngày 19-10 nhưng 2 ngư dân này đã tìm cách ra khu vực gần bờ để thả lưới và gặp nạn.

Tác giả: Minh Phong

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP