Trong nước

An Giang có 2 tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 26/2, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ thông báo, công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự lễ có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an - Bộ Công an.

Tại buổi Lễ, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an An Giang đã thông báo và công bố các quyết định: Điều động đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02) trực thuộc Bộ Công an; điều động đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (V04) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an An Giang; bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Thanh Lâm, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an An Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an An Giang.

Đại tá Lâm Phước Nguyên làm giám đốc Công an tỉnh An Giang chúc mừng các đồng chí được đều động và bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã ghi nhận những đóng góp của đại tá Nguyễn Thanh Hà trên cương vị Phó Giám đốc Công an An Giang trong thời gian qua. Đồng thời, chúc mừng đại tá Nguyễn Thế Hải và thượng tá Huỳnh Thanh Lâm, được Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thống nhất giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Mong rằng, thời gian tới, các đồng chí tiếp tục học tập, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu, phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, năng lực, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất cùng đơn vị mới xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Tác giả: Phan Văn Ánh

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP