Pháp luật

3 người trong một gia đình bị chém

Đặng Văn Hưởng dùng dao chém tử vong chị T. và chém 2 người khác trọng thương. Sau khi gây án, Hưởng bị người dân bắt giữ và tấn công.

Chiều 8/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Yên Dũng đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Núi, xã Quỳnh Sơn, khiến 3 người thương vong.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 13h cùng ngày, công an địa phương nhận tin báo từ người dân về một vụ xô xát, đánh nhau tại nhà ông Phạm Văn Thế (44 tuổi, ở thôn Núi).

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Cụ thể, Đặng Văn Hưởng (29 tuổi, ở xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) dùng dao chém nhiều nhát vào người bà Nguyễn Thị T. (44 tuổi, vợ ông Thế), anh Phạm Văn L. (38 tuổi, em trai ông Thế) và chị Nguyễn Thị N. (38 tuổi, vợ anh L.).

Vụ việc khiến chị T. tử vong, anh L. và chị N. bị trọng thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Trong khi đó, nghi phạm gây án bị người dân bắt giữ và tấn công tại hiện trường. Nghi phạm Đặng Văn Hưởng cũng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP