Trong nước

12 người đi khám bệnh trên 100 lần trong vòng 8 tháng

Đã có 12 người ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Hà Nội, Nghệ An… đi khám trên 100 lần/người trong thời gian 8 tháng, tính từ tháng 7-2016 đến hết tháng 2-2017. 

Trong đó, người nhiều nhất là ông Nguyễn Gia H. (TP.HCM) đi khám bệnh 308 lần, tại 23 cơ sở y tế, tổng số tiền bảo hiểm y tế đã chi cho ông trên 51 triệu đồng.

Lần đầu tiên VN có số liệu giám định bảo hiểm y tế toàn quốc và tại phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Y tế và tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội VN với Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về lộ trình thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày 1-3, Bảo hiểm xã hội VN cho biết như trên.

Cũng theo báo cáo này, ngoại trừ ông Nguyễn Gia H. có số lần khám bệnh vượt trội, 11 người còn lại đều đi khám bệnh từ 109 - 197 lần trong 8 tháng, người được chi trả cao nhất là trên 71 triệu đồng (khám bệnh 159 lần tại 12 cơ sở y tế).

Ngoài ra bảo hiểm xã hội cũng cho biết toàn quốc có trên 83.000 người đã khám bệnh 3-6 lần/tháng, gần 3400 người khám 7-15 lần/tháng và gần 210 người khám trên 15 lần/tháng.

Tại phiên giải trình, tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội VN Nguyễn Thị Minh cho rằng có những con số chứng tỏ có bất bình thường trong những tháng cuối năm 2016 (khi hệ thống giám định điện tử đi vào hoạt động- PV), như có trên 83.000 người đi khám bệnh hàng tuần, có bệnh nhân ở Nghệ An đi khám 160 lần trong 8 tháng tại 26 cơ sở y tế khác nhau, bệnh nhân ở TPHCM khám 308 lần tại 23 cơ sở y tế…

Tác giả bài viết: LAN ANH

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP