Giải trí

1 tháng sau khi bị Cảnh sát Tây Ban Nha bắt, Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh hiện ra sao?

Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha vẫn đang thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ điều tra vụ án. Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn có sức khoẻ bình thường, được hỗ trợ pháp lý.

Cách đây gần 1 tháng, nhiều trang báo nước ngoài đưa tin về việc hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam là một nam diễn viên 37 tuổi và nam nhạc sĩ 42 tuổi bị bắt giữ vì cáo buộc hiếp dâm một cô gái 17 tuổi người Anh tại Majorca, Tây Ban Nha. Thông tin này khiến dư luận trong nước xôn xao và đồn đoán về danh tính của hai nghệ sĩ.

Thời điểm này, dư luận cho rằng hai nghệ sĩ được nhắc đến trong vụ án ở Tây Ban Nha là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Bởi lẽ, thời điểm có thông tin vụ việc trùng với thời điểm hai nghệ sĩ này đang có chuyến du lịch Majorca, Tây Ban Nha.

Danh tính của hai nghệ sĩ sau đó cũng được cơ quan chức năng Việt Nam xác định là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Đối với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, sau sự việc, Ban giám đốc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã thảo luận để thống nhất về việc xử lý vi phạm các quy định trong công tác của nhạc sĩ – giảng viên đàn bầu Khoa Nhạc cụ truyền thống. Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhất trí tạm dừng mọi công tác giảng dạy của giảng viên Hồ Hoài Anh tại Học viện để chờ thông tin chính xác từ các cơ quan chức năng.

Đối với diễn viên Hồng Đăng, NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết: "Diễn viên Hồng Đăng đã vi phạm quản lý cán bộ viên chức của cơ quan, chúng tôi sẽ xin ý kiến của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao để có hướng xử lý cụ thể. Việc không xin phép khi ra nước ngoài của Hồng Đăng là sai. Chắc chắc Hồng Đăng phải chịu hình thức kỷ luật của Nhà hát".

Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất đối với hai nghệ sĩ là sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi các nhãn hiệu mà Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đại diện quang cáo phần lớn đã bị tháo gỡ. Thậm chí, các chương trình, bộ phim có liên quan đến hai nghệ sĩ cũng dừng phát sóng. Đặc biệt, niềm tin của người hâm mộ đối với Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã bị giảm sút đáng kể.

Mới đây, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 21/7, đề nghị cập nhật thông tin về Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bị giữ tại Tây Ban Nha. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài của Tây Ban Nha đề nghị hỗ trợ thủ tục thị thực lưu trú cho 2 công dân này.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đang tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và công dân, triển khai các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết Đại sứ quán vẫn tiếp tục theo dõi vụ việc, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật sở tại và của Việt Nam. Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đang trong quá trình thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ điều tra vụ án. 2 công dân nói trên sức khoẻ bình thường, được hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định.

Được biết, hiện cả hai vẫn đang tại ngoại, chờ gặp thẩm phán. Hai người cũng đã có luật sư để xử lý các vấn đề liên quan đến pháp lý. Phía đại sứ quán Việt Nam cũng cử người tới hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi theo quy định.

Liên quan đến vụ việc của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, giới nghệ sĩ cũng đang bày tỏ thái độ không bênh vực nếu hành vi của hai nghệ sĩ này có vi phạm pháp luật.

Tác giả: Thiên Tuấn

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP