Trong tỉnh

Tương Dương: Bão số 2 gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Huyện Tương Dương đang bằng các giải pháp tập trung khắc phục thiệt hại nằng nề do cơn bão số 2.

Tính đến ngày 19/7 huyện Tương Dương có 1 người chết do nước lũ cuốn trôi. 54 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 4 nhà bị sập hoàn toàn (2 nhà tại bản Tủng Hốc, xã Hữu Khuông; 2 nhà tại bản Chà Lo 2, xã Mai Sơn).

Cơn bão số 2 đã cuốn trôi 4 lồng, làm hư hỏng 9 lồng khác. Tổng sản lượng cá bị thiệt hại khoảng 2.160kg. Ảnh: Đình Tuân

Có rất nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt bị hư hỏng nghiêm trọng do mưa bão. Đáng chú ý, tuyến kênh mương Na Can bị đất đá san lấp khoảng 60m3; khoảng 150m của tuyến kênh Na Tổng bị vùi lấp hoàn toàn (xã Tam Thái); 3 công trình nước sinh hoạt cũng bị hỏng không thể sử dụng.

Tuyến đường QL 7A bị sạt lở tại Km 147+00; Km 149 +350; đường Yên Tĩnh - Hữu Khuông bị sạt lở 3 điểm hiện tại ô tô không qua được; giao thông nông thôn bản Văng Môn, xã Tam Hợp bị sạt lở 150 m; Đường vào cầu tràn bản Cành Khỉn, xã Yên Hòa bị lũ cuốn trôi,...

Diện tích lúa bị ngập và cuốn trôi: 44,35 ha; Diện tích ngô bị cuốn trôi và đổ gẫy (Thiệt hại trên 70%): 12,73 ha; Diện tích lạc bị cuốn trôi: 01 ha. Ảnh: Đình Tuân

Cán bộ và nhân dân xã Thạch Giám giúp gia đình anh Quang Văn May ở bản Mác khắc hậu quả do cơn bão số 2 gây ra. Ảnh: Đình Tuân.

Mưa bão cũng khiến 44,35 ha lúa hè thu bị ngập và cuốn trôi; 70% diện tích ngô bị hư hại. Có 4 lồng cá bị cuốn; 9 lồng hư hỏng. Ngoài ra hàng trăm cây cối bị gãy đổ, nhiều trường học, nhà văn hóa thôn bản bị hư hại nghiêm trọng. Ước tỉnh tổng thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

Đoàn viên thanh niên tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm sau bão. Ảnh: Đình Tuân

Ngay sau khi cơn bão đi qua Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã phân công từng thành viên, các phòng chuyên môn UBND huyện trực tiếp chỉ đạo các cơ sở tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả. Đã kịp thời động viên thăm hỏi động viên gia đình có người chết và các hộ bị ảnh hưởng. Hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình có người chết 5.400.000 đồng; Huy động lực lượng Quân sự, Công an, Dân quân tự vệ hỗ trợ các hộ gia đình khắc phục thiệt hại như: chăng chống lại nhà cửa, neo lông bè nuôi cá, khắc phục lại nhà bị hư hỏng; Chỉ đạo các Hạt Quản lý đường bộ và các đơn vị đang thi công tại Km 148 – Km 149 + 350 khắc phục kịp thời thông xe.

Tác giả: Đình Tuân

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP