Giải trí

NSƯT Khôi Nguyên qua đời ở tuổi 77

NSƯT Khôi Nguyên đã qua đời lúc 4h sáng 20/6, hưởng thọ 77 tuổi. Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tụy giai đoạn cuối.

Báo Giao thông đưa tin, chị Nguyễn Minh Hiếu - con gái NSƯT Khôi Nguyên cho biết, NSƯT Khôi Nguyên đã qua đời lúc 4h sáng 20/6, hưởng thọ 77 tuổi. Ông ra đi thanh thản bên vợ và con cháu. Chị nói viết: "Gia đình đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn khó chấp nhận sự thật là bố đã rời xa chúng tôi. Đặc biệt là mẹ, tình cảm của ông bà luôn khiến mọi người phải ngưỡng mộ".

NSƯT Khôi Nguyên qua đời vì ung thư tụy.

Khoảng hơn 1 tháng trước, NSƯT Khôi Nguyên ho kéo dài và uống thuốc không khỏi, sốt nhiều nên gia đình cho đi kiểm tra và phát hiện ông bị ung thư tụy. Ông được vợ và các con luân phiên chăm sóc tại nhà riêng ở quận Hà Đông, Hà Nội.

Theo Zing, NSND Triệu Trung Kiên chia sẻ: "Vào giai đoạn thập niên 1980, chú là diễn viên chính của Nhà hát Cải lương Việt Nam. Ngoài ra, chú còn tham gia phim truyền hình và được khán giả yêu mến. Tính cách chú hiền lành, dễ gần. Đồng nghiệp, người hâm mộ đều thương xót khi biết tin chú bị bệnh nặng".

Theo VnExpress, những năm tháng cuối đời, ông hài lòng vì sự nghiệp vẹn tròn và gia đình hạnh phúc. Nghệ sĩ có ba con, hai gái, một trai đều thành đạt. Từ khi về hưu, vợ chồng ông cùng nhau đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, tận hưởng cuộc sống. Ông thường làm thơ tặng gia đình và chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong bài Tặng vợ tôi, ông viết:

"Nếu ngày xưa chẳng thương nhau

Thì bây giờ có dám đâu phiền bà

Nấu cơm chăm chút ông già

Thịt nhiều sợ gout, dưa cà buốt răng

Nấu chè sợ lượng đường tăng

Chao ôi! Tôi biết bà căng cả đầu

Trời mưa sợ ướt giàn trầu

Trời nắng sợ héo buồng cau trong vườn

Thảo thơm nấu bát canh sườn

Mình già nhưng mãi mãi còn yêu nhau!"

Nghệ sĩ Khôi Nguyên sinh năm 1943, bén duyên với cải lương từ năm 16 tuổi. Ông là nghệ sĩ trực thuộc Nhà hát Cải lương Trung ương (nay là Nhà hát Cải lương Việt Nam), tham gia nhiều vở diễn như Sứ giả của tình yêu, Khi thành phố lên đèn, Đôi dòng sữa mẹ... Năm 1992, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 2000, ở tuổi 57, ông mới bén duyên với màn ảnh nhỏ. Nghệ sĩ được biết đến qua loạt phim như Chạy án, Bí thư tỉnh ủy, Bác cả người sung sướng, Tình yêu không hẹn trước...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP