Trong tỉnh

Mùng 6 Tết, ra đồng bắt được cá lệch “khủng” dài 1,5 m nặng hơn 10 kg

Ngày mùng 6 Tết, trong lúc ra đồng, một người dân ở xã Lục Dã (huyện Con Cuông, Nghệ An) đã bắt được một con cá lệch dài 1,5 m, nặng hơn 10 kg.

Chiều ngày 31-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Lô Thị Mậu, Chủ tịch UBND xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An, xác nhận thông tin trên địa bàn vừa có người bắt được con cá lệch lớn.

Con cá lệch "khủng" mà anh Tư bắt được khi ra đồng - Ảnh: Báo Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 30-1 (tức mùng 6 Tết Canh Tý) anh Phan Văn Tư (trú bản Mét, xã Lục Da) trong lúc ra thăm đồng ở gần khe Mọi thì nghe tiếng động lớn trên ruộng. Lại gần, anh Tư phát hiện một con cá lớn đang vùng vẫy trên ruộng. Anh Tư liền tìm cách bắt con cá rồi đưa về nhà.

Được biết, con cá dài 1,5 m, nặng hơn 10 kg mà anh Tư bắt được là cá lệch. "Con cá lệch lớn trên theo dòng nước từ trong khe Mọi ra rồi mắc cạn trên ruộng"- bà Mậu cho biết thêm.

Sau khi có thông tin anh Tư bắt được cá lệch "khủng", nhiều người đã tìm mua, anh Tư sau đó đã bán con cá trên với giá 6 triệu đồng.

Được biết, thịt cá lệch thơm ngon, bổ dưỡng, nhiều người ưa thích, săn lùng. Loài cá này thường sống trong các hang, ngách nơi dòng nước chảy tại các sông, suối ở miền núi tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, do bị đánh bắt nhiều nên loài cá này ngày càng hiếm dần.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP