Pháp luật

Không mua được rượu, "ma men" chém 4 người trong gia đình chủ quán

Hết rượu, nhóm bạn đi ngủ còn Đinh Dịp ngồi bực tức nên mang dao tới chém chủ quán ở Gia Lai cùng 3 người trong gia đình này.

Ngày 6-8, Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Dịp (SN 2000, trú tại làng Mèo, xã Đắk Pling) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, tối 4-6, đang nhậu tại nhà hàng xóm thì Đinh Dịp đến nhà bà Nguyễn Thị An Khương (chủ quán tạp hoá ở trong làng Mèo) để mua thêm rượu. Quán cũng hết rượu, bà Khương không có để bán. Sau đó, Đinh Dịp quay về nhậu tiếp.

Đối tượng Đinh Dịp chém chủ quán và 3 người khác vì không mua được rượu - Ảnh công an cung cấp

Đến rạng sáng 5-8, sau khi hết rượu, bạn nhậu đi ngủ còn Đinh Dịp ngồi một mình bực tức việc bà Khương không bán rượu cho mình. Dịp lấy dao chặt củi của gia đình bạn nhậu đến quán bà Khương rồi chém nhiều nhát vào đầu bà.

Khi ông Trần Văn Hòa (chồng bà Khương) lao vào can ngăn, Dịp chém 4-5 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Lúc này, cháu Trần Bảo Vi (SN 2003) và cháu Trần Bảo Hân (SN 2005, là con gái của ông Hòa) chạy ra cũng bị Dịp chém gây thương tích.

Sau khi gây án, Đinh Dịp bỏ về nhà ngủ. Lực lượng Công an huyện Kong Chro bắt Dịp ngay sau đó. Ông Hòa, bà Khương bị chấn thương sọ não. Cháu Vi bị chém thương vùng đầu còn cháu Hân bị chém ở phần tay.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP