Thế giới

Hàn - Triều nhất trí dỡ bỏ vũ khí ở biên giới

Việc dỡ bỏ vũ khí ở biên giới nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được sau hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 9.

Binh sĩ Hàn Quốc đứng gác tại Khu vực An ninh chung ở biên giới Hàn - Triều. Ảnh: AP.

Triều Tiên, Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu ngày 22/10 đồng ý rút vũ khí và trạm gác khỏi Khu vực An ninh Chung (JSA) thuộc Khu Phi quân sự (DMZ) liên Triều, Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Ba bên đã thực hiện vòng đàm phán thứ hai tại Panmunjom nhằm thảo luận cách thức phi quân sự hóa đường biên giới, tuân thủ thỏa thuận mà Hàn Quốc và Triều Tiên đạt được tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước ở Bình Nhưỡng.

Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, đơn vị theo dõi mọi động thái ở DMZ kể từ sau khi cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 kết thúc, chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, hồi tuần trước, Liên Hợp Quốc cho biết họ ủng hộ nỗ lực của hai miền Triều Tiên nhằm thực thi thỏa thuận quân sự.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang quan ngại rằng những sáng kiến quân sự liên Triều có thể làm suy yếu năng lực quốc phòng của Hàn Quốc trong khi tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên chưa đạt được bước tiến đáng kể nào.

Từ nay đến cuối năm, Hàn - Triều dự kiến rút 11 trạm gác trong bán kính một km bắt đầu ở đường giới tuyến quân sự (MDL). Hai nước cũng có kế hoạch rút toàn bộ vũ khí khỏi JSA, cắt giảm lực lượng canh gác của mỗi bên xuống còn 35 người, đồng thời chia sẻ thông tin về các thiết bị giám sát.

Tại cuộc họp hôm qua, ba bên thống nhất loại bỏ vũ khí và trạm gác ở JSA và hạn chót là vào ngày 25/10. Hoạt động kiểm tra chung sẽ được tiến hành vào ngày 27/10.

Trước đó, Hàn Quốc và Triều Tiên đã dỡ bỏ mìn xung quanh khu vực DMZ. Đây cũng là một phần trong thỏa thuận giữa hai miền nhằm xoa dịu căng thẳng.

Hàn Quốc và Triều Tiên về cơ bản vẫn trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến giai đoạn 1950 - 1953 kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình. Dù vậy, quan hệ hai nước gần đây được cải thiện đáng kể sau ba lần lãnh đạo Hàn - Triều gặp thượng đỉnh trong năm nay.

Tác giả: Vũ Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP