Xã hội

Điều tra vụ gã chồng phóng hỏa đốt nhà bố mẹ vợ ngay chiều 29 Tết

Tùng nghiện ma túy nên nhiều lần bị vợ yêu cầu ly dị. Níu kéo bất thành, chiều 29 Tết, gã mang một can xăng 20 lít đến nhà bố vợ rồi châm lửa đốt.

Chiều 23/1, trao đổi với báo Giao thông, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Hoàng Văn Tùng (44 tuổi, trú tại xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra việc mang xăng đến đốt nhà bố vợ.

Đối tượng Tùng (áo trắng) phóng hỏa nhà bố mẹ vợ.

Trước đó, chiều 22/1 (tức 28 Tết), Tùng mang một can xăng 20 lít đến nhà bố vợ là ông Vi Văn Sự, ở xã Phúc Hòa rồi châm lửa đốt.

Vụ việc khiến ông Sự và chị Vi Thị Liên (vợ Tùng) bị bỏng nhẹ, riêng Tùng bị bỏng khá nặng.

Về nguyên nhân vụ việc, lãnh đạo UBND xã Phúc Hòa cho biết Tùng bị vợ yêu cầu ly hôn nhiều lần do ông ta nghiện ma túy.

"Tùng nhiều lần níu kéo vợ nhưng không thành. Trước đó, ông ta đe dọa đốt nhà nên bà Liên bỏ về nhà bố mẹ ở. Chiều 22/1, Tùng đem xăng đến nhà bố vợ đốt", vị lãnh đạo xã nói với Zing.vn.

Vụ việc đang được Công an huyện Tân Yên điều tra làm rõ.

Tác giả: Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP