Trong tỉnh

Cây thông Noel độc nhất vô nhị được làm từ hơn 5.000 chiếc nồi đất

Cây thông Noel đặc biệt này được giáo dân giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương dựng lên để chào đón Lễ Giáng sinh sắp tới.

Giáo xứ Lưu Mỹ có hơn 3.000 giáo dân, bà con phần lớn gắn bó nghề sản xuất nồi đất truyền thống. Ảnh: Sách Nguyễn

Với ý tưởng quảng bá được sản phẩm của làng nghề cũng như để tạo điểm nhấn đặc biệt trong Lễ Giáng sinh năm nay, giáo dân Lưu Mỹ đã quyết định xây dựng một cây thông Noel bằng việc ghép các nồi đất. Ảnh: Xuân Hòa

Hàng nghìn chiếc nồi đất của gia đình các nghề được người dân mang đến đóng góp để dựng cây thông Noel đặc biệt này. Ảnh: Xuân Hòa

Dự kiến ban đầu cây thông Noel sẽ được ghép hơn 3.000 chiếc nồi đất cùng hàng ngàn đèn trang trí trên khung thép. Nhưng sau khi hoàn thành khung số nồi đất cần để hoàn thiện cây thông đặc biệt lên tới hơn 5.000 chiếc. Ảnh: Xuân Hòa

Người dân cẩn thận đưa nồi lên cao để lắp ghép thành cây thông mừng Lễ Giáng sinh. Ảnh: Xuân Hòa

Các nồi đất sẽ được cố định vào khung bằng các móc sắt chắc chắn. Ảnh: Xuân Hòa

Dự kiến cây thông Noel đặc biệt này sẽ được hoàn thành trước ngày 22/12 để kịp tỏa sáng trong đêm Giáng sinh. Ảnh: Xuân Hòa

Ngoài cây thông Noel làm bằng nồi đất người dân tại giáo xứ Lưu Mỹ cũng đã quyên góp xây dựng một chiếc nồi đất trên đường N5 lối đi vào nhà thờ để làm biển chỉ dẫn. Ảnh: Xuân Hòa

Tác giả: Xuân Hòa

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: neol ,cây thông ,độc đáo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP