Nhà đẹp

Cải tạo nhà xuống cấp thành nơi nghỉ dưỡng mà không tốn một đồng xây, phá

Nhờ cách cải tạo hợp lý mà gia chủ không tốn một đồng nào cho việc tháo dỡ cấu trúc ngôi nhà xuống cấp mà vẫn có không gian sống như 'biệt thự' nghỉ dưỡng.

Đây là ngôi nhà 20 năm tuổi, kiến trúc và công năng sử dụng không còn đáp ứng được các nhu cầu tiện nghi của cuộc sống hiện đại, cộng với việc một số hạng mục đã xuống cấp nên gia chủ quyết định cải tạo.

Để tiết kiệm chi phí, ngôi nhà gần như giữ nguyên toàn bộ cấu trúc ban đầu. Phần mặt tiền, hàng rào trước cổng đã cũ, ố vàng, rêu mốc và hoen gỉ được sơn trắng, thay mới để tạo diện mạo mới.

Bức tường nguyên bản bằng nan gỗ được thay thế bằng gạch hoa gió.

Sân trước thay vì để rêu bám, cây cỏ mọc dại, gia chủ cải tạo lại thành nơi để xe với thảm cỏ xanh để tăng tính thẩm mĩ của ngôi nhà.

Gia chủ mong muốn ngôi nhà là nơi nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng nên lựa chọn phong cách nội thất tinh tế, nhẹ nhàng và nhỏ gọn.

Đồ nội thất ưu tiên sử dụng các vật liệu bằng gỗ, mây để đem lại sự ấm cúng cho không gian.

Cầu thang chính bằng gỗ vẫn rất chắc chắn nên được giữ nguyên và sơn màu mới

Phòng tắm mới gọn gàng và có sự phân chia khu khô - ướt rõ ràng

Sàn gạch hoa ở phòng ngủ được thay bằng sàn gỗ để đem đến sự sang trọng, ấm cúng.

Tác giả: Lộc Liên

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP