Kinh tế

Bỏ vợ đẹp con khôn để ngoại tình với người mẫu trẻ đẹp, Chủ tịch Taobao mất luôn ghế quyền lực

Chưa dừng lại ở đó, Tưởng Phàm cũng bị giáng chức phó chủ tịch cấp cao xuống phó chủ tịch và bị cắt thưởng một năm.

Theo Bloomberg, Chủ tịch Taobao Tưởng Phàm đã bị Alibaba loại ra khỏi nhóm quyền lực. Được biết nhóm này gồm 38 thành viên chóp bu, có quyền quyết định cơ cấu hội đồng quản trị công ty. Chưa dừng lại ở đó, Tưởng Phàm cũng bị giáng chức phó chủ tịch cấp cao xuống phó chủ tịch và bị cắt thưởng một năm.

Vợ Chủ tịch Taobao chỉ đích danh Trương Đại Dịch là kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình người khác.

Đây là cú đòn nặng giáng vào chủ tịch Taobao, một trong những nhân vật quan trọng nhất tại Alibaba, tập đoàn lớn nhất Trung Quốc.

Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ lời cảnh cáo trên tài khoản Weibo của vợ ông Tưởng nhắm đến người mẫu Trương Đại Dịch vì ngoại tình với chủ tịch Taobao.

"Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Nếu như cô tiếp tục léng phéng với chồng tôi, tôi sẽ không nể nang. Lão nương đây chẳng phải là người tầm thường", vợ của chủ tịch Taobao viết.

Tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin ông Tưởng Phàm đã phải xin lỗi nhân viên công ty vì vụ bê bối này. Trước mắt, ông Tưởng sẽ tiếp tục quản lý Taobao và Tmall. Đây là hai nền tảng thương mại điện tử quan trọng của Alibaba. Phía Alibaba đã điều tra và cho biết ông Tưởng không chuyển giao bất kỳ quyền lợi tài chính nào cho người mẫu xinh đẹp Trương Đại Dịch.

Giới quan sát nhận định vụ bê bối ngoại tình của chủ tịch Taobao đe dọa ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Alibaba, một tập đoàn thương mại điện tử luôn đề cao vai trò của phụ nữ và gia đình.

Scandal ngoại tình của ông Tưởng cũng bùng nổ trong thời điểm Alibaba đang căng mình chống tác động của dịch Covid-19. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Alibaba đã giảm khoảng 4%.

Tưởng Phàm từng là giám đốc điều hành của Alibaba, được đánh giá là một trong những tài năng sinh sau năm 1985 nổi trội nhất. Ông này từng là cựu kỹ sư phần mềm của Google và từng được đánh giá là người có khả năng kế nhiệm CEO Alibaba Trương Dũng (Daniel Zhang).

Vào ngày 27/12/2017, Alibaba bổ nhiệm phó chủ tịch tập đoàn, Tưởng Phàm trở thành chủ tịch Taobao. Tháng 2/2019, ngoài quản lý Taobao, anh còn đảm nhận vị trí chủ tịch Tmall.

Trương Đại Dịch xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng người nổi tiếng trên mạng ở Trung Quốc trong năm 2015.

Trong khi đó Trương Đại Dịch là hotgirl mạng đời đầu ở Trung Quốc, nổi tiếng với vai trò người mẫu, chủ cửa hàng Taobao. Cô là một người có sức ảnh hướng lớn trong giới hotgirl mạng Trung Quốc.

Ngoài ra, Trương Đại Dịch là cổ đông lớn thứ 2 của công ty quản lý người nổi tiếng trên mạng xã hội Ruhnn Holding. Đây là công ty "săn" những nam thanh nữ tú nổi bật trên mạng xã hội, sau đó sẽ đào tạo họ trở thành người nổi tiếng có sức bán hàng trên mạng lớn. Tháng 4/2019, Ruhnn Holding lên sàn chứng khoán lần đầu tiên với đợt phát hành cổ phiếu trị giá 125 triệu USD.

Người nổi tiếng đầu tiên mà Ruhnn Holding đầu tư là "nữ hoàng thương mại điện tử" Trương Đại Dịch (32 tuổi), sau đó nhiều năm, cô lại trở thành cổ đông của công ty này với 13,5% cổ phần, trị giá khoảng 300 triệu NDT (hơn 993 tỷ VND).

Ngày 8/3/2016, Trương Đại Dịch xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng người nổi tiếng trên mạng ở Trung Quốc trong năm 2015.

Tác giả: Lê Lan (Tổng hợp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP