Pháp luật

Bị truy nã toàn quốc, gã đàn ông chui lủi qua nhiều tỉnh rồi sống chung với một phụ nữ

Ngày 21/5, tin từ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã bàn giao Trần Văn Thưởng (49 tuổi, trú TP.Tam Điệp, Ninh Bình) cho Công an TP.Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Trần Văn Thưởng tại trụ sở cơ quan Công an. Ảnh: Lao động

Thưởng được xác định là nghi phạm bị công an truy nã toàn quốc về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng đầu năm 2011, Thưởng ra TP.Hà Nội làm thuê và có quen biết, sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ tên Hằng ở quận Hoàn Kiếm.

Đến khoảng tháng 7/2011, Thưởng đứng ra bảo lãnh cho một người bạn vay của bà Hằng số tiền 300 triệu đồng. Sau đó, người bạn bỏ trốn.

Đến tháng 5/2012, Thưởng không chịu trách nhiệm trả khoản nợ cho bà Hằng mà mình đã bảo lãnh và cũng bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Thưởng bị Công an quận Hoàn Kiếm truy nã trên toàn quốc.

Để tránh cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ, Thưởng đã trốn đến TP.HCM và nhiều tỉnh miền Tây.

Cách đây hai năm, Thưởng trốn đến TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) làm thuê và sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ.

Sau 10 năm trốn truy nã, đến tối ngày 20/5, Thưởng đã bị phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trước đó, ngày 21/4, tại nhà trọ đường Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột, Công an phường Tân Tiến đã phối hợp với tổ đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Anh (SN 1997; trú tại xã Hoà Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Quyết định truy nã ngày 09/8/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 20/3, Công an phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Tp. Buôn Ma Thuột, Công an huyện Phù Cát, Bình Định và Công an phường Tự An đã tiến hành bắt giữ đối tượng Võ Ngọc Triều (SN 1998; trú tại xã Mỹ Hiệp, huyệ Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) theo Quyết định truy nã ngày 10/11/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cát, Bình Định về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hiện Công an phường Tân Tiến đã bàn giao các đối tượng cho Công an các địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP