Xe

Chết mê siêu môtô giá 2 tỷ đồng của sao phim Ma Trận

Keanu Reeves, một ngôi sao hạng A từng đóng phim Ma Trận, sở hữu chiếc môtô siêu đắt KRGT-1 có phân khối 2.032 cc khiến các tay chơi thèm khát.

Diễn viên nổi tiếng hơn 50 tuổi Keanu Reeves lừng danh không chỉ với các vai diễn của mình mà còn được biết đến là một tay chơi rất mê các mẫu môtô thửa riêng theo sở thích. Arch KRGT-1 là một trong những mẫu xe điển hình trong bộ sưu tập của diễn viên phim Ma Trận này.

Trên giấy tờ KRGT-1 là mẫu môtô đầu tiên do Arch sản xuất tạo ra dấu ấn kinh điển trong làng mô tô thế kỷ 21. Không chỉ bời vì xe sở hữu bộ động cơ Twin Cam V-twin có phân khối khủng 2.032 cc dựa trên động cơ của Harlwy Davidson mà còn thể hiện phong cách xe thể thao chạy đường trường, điều mà bạn chưa bao giờ thấy xuất hiện kể từ khi V92SC của Victory được trình làng.

Bình xăng mang phong cách thiết kế hai mảnh, được gia công từ phôi nhôm. Đuôi xe cũng mang phong cách xe đua đơn.

Hộp số 6 cấp.

Yên ngồi xe cho một người.

Khung xe bằng thép đôi dạng nôi cong cùng cánh tay đòn với một tấm phôi thép nhỏ. Hệ thống ống xả làm bằng sợi carbon.

Vẻ ngoài xe vô cùng cơ bắp, với bộ lố sau lớn hiệu Michelin Commander cỡ 240/40-18.

Trong thực tế bộ động cơ công nghệ cao của xe cho công suất đầu ra tới 121 mã lực.

Lôgô dán chữ Arch.

Xe có trọng lượng 538 pounds (244 kg), nặng hơn Ducati xDiavel S nhưng lại nhẹ hơn Harley-Davidson V-Rod.

Chiến mã của ngôi sao hạng A này có thể đạt tốc độ hành tình tới 100 mph (160,934 km/h).

Với bình xăng 5 lít, KRGT-1 có thể di chuyển được quãng đường 200 dặm (khoảng 322 km) mỗi lần nạp xăng. Với mức ngốn xăng như vậy, dĩ nhiên chỉ có những tay chơi mới dám sử dụng mẫu mô tô này.

Reeves tự hào, KRGT-1 là một mẫu xe đem lại cảm giác thực sự tự tin khi xuất hiện trên phố.

Siêu sao này còn nổi tiếng với nhiều mẫu xe bụi trong bộ sưu tầm của mình. Anh có hàng tá các xe chạy đa địa hình từ Norton, Suzuki, 1974 BMW 750, Kawazaki KZ900, 1984 Harley Shovelhead và cả xe đua Moto Guzzi.

Theo tiết lộ của chuyên trang xe Carscoops.com, KRGT-1 của Reeves được tạo bằng tay với hơn 200 thành phần khác nhau và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Cách chế tạo và động cơ 2,0 lít cùng hộp số 6 cấp của KRGT-1 khiến mẫu mô tô này chẳng khác gì một chiếc xe hơi cực độc.

Bánh sau xe.

Ngay cả chỗ để chân cũng được chế tác cầu kỳ.

Gương chiếu hậu được gắn trên tay lái. Đèn hậu xe thuộc loại LED.

Dĩ nhiên siêu mô tô này không rẻ chút nào. Xe có giá đến 93.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ đồng).

Tác giả bài viết: Văn Biên

Nguồn tin:

  Từ khóa: tay chơi ,sở hữu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP