Xã hội

Khu Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh kỷ niệm 35 năm thành lập

Sáng nay (28/9), các thế hệ cán bộ, viên chức và các thương bệnh binh Khu Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập.

Khu Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh Nghệ An đón Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2015


Được thành lập vào ngày 29/9/1981, trong 14 năm đầu, Khu Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh đứng chân trên địa bàn huyện miền núi Tân Kỳ với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Năm 1995 đơn vị chuyển về địa điểm hiện nay là xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Hiện Khu Điều dưỡng đang nuôi dưỡng 97 thương bệnh binh tâm thần. Đơn vị đã không ngừng đổi mới chất lượng quản lý, điều dưỡng, điều trị cho thương bệnh binh. Nhờ vậy, 100% thương bệnh binh được nuôi dưỡng tại đơn vị đều có sức khỏe ổn định.

Với những nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức qua các thời kỳ, Khu Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh nhiều năm liên tục được công nhận là lá cờ đầu của ngành Lao động Thương binh và Xã hội; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2, hạng 3; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen.

Nhân dịp này, đơn vị được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tâp thể, cá nhân. Khu Điều dưỡng cũng đã đón nhận danh hiệu đơn vị văn hóa do UBND huyện Nghi Lộc trao tặng.

Tác giả bài viết: Mai Hương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP