Thế giới

Cảnh chật như nêm ở ga tàu Trung Quốc dịp Tết

Vào dịp lễ hội mùa xuân, từ 13/1 tới 21/2, người dân Trung Quốc đồng loạt đi nghỉ hoặc về quê, gây ra cảnh tượng ùn tắc và đông nghẹt tại các ga tàu.

Giới chức Trung Quốc ước tính, trong khoảng 40 ngày này, người dân sẽ thực hiện khoảng 2,98 tỷ lượt đi lại. Đây có thể coi là là cuộc di trú lớn nhất trong lịch sử loài người, Shanghaiist đưa tin.

So với năm ngoái, số lượt đi lại trong năm nay của khoảng 1,4 tỷ dân Trung Quốc tăng hơn 2,2%.


Hành khách đứng chờ tàu tại nhà ga Hongqiao, Thượng Hải, hôm 13/1/2017 khi mùa đi lại trong năm bắt đầu.


Khách đứng chờ để vào ga tại Quảng Châu


Xếp hàng chờ lên tàu ở Jiujiang

Cảnh đông nghẹt ở các ga tàu tại Trung Quốc cuối tuần qua, khi mùa đi lại vừa bắt đầu.








Tác giả bài viết: Hoài Linh

Nguồn tin:

  Từ khóa: cảnh tượng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP