Như Báo CAND đã thông tin, ngày 9/1/2024, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, tuyên phạt bị cáo Phú Văn Hùng (SN 1999, trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) mức án tù chung thân; Lê Thị Xuân Thảo (SN 2002, trú ở khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) 20 năm tù.
![]() |
Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. |
Sau đó, Nguyễn Đức Thiên (SN 1994, trú ở xã Diêm Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã liên hệ, hứa hẹn "chạy án" giảm 10 năm tù cho bị cáo Thảo, rồi rủ Trần Quang Long (SN 1978, trú ở phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Phạm Phú Hoàng Duy liên hệ, gặp gỡ Lê Hải tại Phú Yên ngày 20/1/2024.
![]() |
Quang cảnh phiên tòa. |
Do mâu thuẫn nên tối cùng ngày, Thiên về lại TP Hồ Chí Minh, đến ngày 22/1/2024, Duy đề nghị Thảo chuyển khoản 55 triệu đồng, trong đó có 15 triệu đồng chi phí ăn nhậu, còn lại Duy và Long mỗi người giữ 20 triệu đồng để cùng Hải tìm mối chạy án cho Thảo. Tuy nhiên, sau đó Long đã bị Duy loại ra ngoài cuộc nên đã trả lại 20 triệu đồng cho Duy.
Ngày 22/2/2024, Duy cùng Hải ra Đà Nẵng gặp ông Nguyễn C, kiểm sát viên Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng để nhờ “giúp cho đứa cháu được giảm án”. Ông C từ chối nhưng Hải vẫn nói dối sẽ giảm 2-3 năm tù, nên Duy điện thoại hẹn Thảo vào thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vào ngày 25/2/2024 để gặp Hải hướng dẫn khai báo thành khẩn, nộp tiền thu lợi bất chính, tiền phạt, đồng thời yêu cầu Thảo chuẩn bị 500-600 triệu đồng để… chạy án. Trong cuộc gặp này, Hải còn hứa hẹn sau khi TAND cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm xong, sẽ xin cho Thảo hoãn thi hành án rồi đặc xá, không phải vào tù.
Ngày 26/2/2024, Hải soạn thảo đơn kháng cáo bổ sung đưa Duy chuyển cho Thảo ký tên, gửi đến TAND cấp cao tại Đà Nẵng và bảo Duy lấy 600 triệu đồng của Thảo để… chạy án. Nghi ngờ lừa đảo nên ngày 5/3/2024, Thảo đến Công an tỉnh Phú Yên tố giác tội phạm.
Khi Thảo mang túi tiền 600 triệu đồng đến quán cà phê ở khu phố Trần Phú, phường 7, TP Tuy Hòa để giao cho Duy thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên ập đến bắt quả tang. Hải cũng bị tạm giữ khi đang ngồi ở một bàn khác trong quán cà phê này. Lúc đó, Hải đang đương chức Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 1 UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, còn Duy là thường dân, từng bị TAND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) xử phạt 9 tháng tù treo vào năm 2018, TAND quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) xử phạt 1 năm tù vào năm 2013 với cùng tội danh “Trộm cắp tài sản”.
Ngày 8/3 và 11/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên lần lượt khởi tố hai bị can Lê Hải, Phạm Phú Hoàng Duy về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 174 BLHS, đến ngày ngày 25/3/2024 Lê Hải bị cơ quan có thẩm quyền thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng.
Tác giả: Việt Tường
Nguồn tin: Báo Công an nhân dân