Kinh tế

Vé chợ đen trận Việt Nam - Saudi Arabia giảm tới 50%, phe vé khóc ròng

Trước một ngày trận Việt Nam - Saudi Arabia diễn ra, giá vé trên thị trường chợ đen giảm sâu tới 50% giá trị in trên vé khiến dân phe vé khóc ròng.

Ngày mai (16/11), trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam tiếp đón Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình. Qua khảo sát, nhiều hội nhóm, diễn đàn bán vé bóng đá, dân phe vé đang ồ ạt thanh lý, rao bán vé với giá rẻ giật mình.

Cụ thể, vé có mệnh giá 500.000 đồng được rao bán 250.000 - 300.000 đồng/vé, mệnh giá 700.000 đồng từ 350.000 - 380.000 đồng/vé. Đặc biệt, với mệnh giá 900.000 đồng, 1.200.000 đồng giảm còn 45 - 50% giá trị in trên vé. Nếu người mua 2 cặp trở lên, người bán sẽ giảm thêm cho khách 30.000 - 50.000 đồng/vé, tùy thỏa thuận.

Vé bóng đá trận Việt Nam - Saudi Arabia giảm sâu tới 50% (Ảnh chụp màn hình).

Trao đổi với Dân trí, một người bán vé báo giá: "Loại vé 1,2 triệu đồng/vé giảm còn 600.000 đồng/vé, giao dịch trực tiếp ở Hà Nội. Vé này của anh trai tôi, anh đi công tác nên muốn nhượng lại cho người có nhu cầu".

Đồng thời, người này khẳng định, cặp vé anh rao bán là vé thật, vẫn còn phong bao đựng vé được gửi qua đường bưu điện nên khách hoàn toàn yên tâm. Thế nên, giao dịch sẽ được thực hiện trực tiếp, khách đến xem vé, ưng ý thì trả tiền.

"Mình còn 2 cặp vé, giá 700.000 đồng/vé, bán lỗ 400.000 đồng/vé so với giá gốc, ai có nhu cầu liên hệ trực tiếp", anh N.N. (Cầu Giấy, Hà Nội) viết trên một nhóm trao đổi, bán vé bóng đá. Anh cho biết, đây là vé của anh và bạn đồng nghiệp săn trong dịp mở bán. Ban đầu, 2 anh em tính chuyện sẽ mua về để bán lại, ăn hưởng chênh lệch. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, vé mua về không bán được, thậm chí ế ẩm nên anh đành phải mang ra bán cắt lỗ.

Theo anh N., nguyên nhân khiến vé ế ẩm là do nhiều người vẫn ngại đến chỗ đông người. Hơn nữa, thủ tục vào sân quá nhiều, người muốn vào thì không đủ điều kiện nên họ chấp nhận ở nhà cổ vũ đội tuyển qua tivi.

"Muốn vào sân xem đội tuyển Việt Nam thi đấu, ban tổ chức yêu cầu khán giả phải tiêm đủ 2 mũi vaccine và có thời gian hoàn thành mũi 2 từ 14 ngày trở lên. Đồng thời, mọi người phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong 72 giờ trước khi vào sân", anh N.N. nói.

Còn anh T.H. tỏ ra tiếc nuối khi 2 tuần trước một khách trả cặp vé xem bóng đá 700.000 đồng với giá 2 triệu đồng nhưng không bán. "Giá vé giảm tới 50% có ai đoái hoài đâu, thậm chí, họ chỉ khảo giá, xem chỗ nào bán rẻ hơn thì mua", anh kể.

Thậm chí, nhiều người còn dự đoán, sát giờ bóng lăn vào ngày mai (16/11), vé có thể giảm tới 60 - 70% giá trị in trên vé.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP