Pháp luật

Vận chuyển 32.800 viên ma túy tổng hợp cho đối tượng người Lào

Nguyễn Thành Luân được các đối tượng người Lào thuê vận chuyển 32.800 viên ma túy tổng hợp từ điểm cất giấu tại khu vực biên giới đưa ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Chiều 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Luân (SN 1986, trú tại khối 4, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép 32.800 viên ma túy tổng hợp (trên 16kg), thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đối tượng Nguyễn Thành Luân có hoạt động móc nối với một số đối tượng người Lào để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn Hà Tĩnh ,sau đó đưa vào các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Đối tượng này hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh và thường xuyên cảnh giác cao.

Từ tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục tập trung lực lượng nắm tình hình, theo dõi sát sao mọi di biến động của đối tượng và tổ chức đấu tranh, bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Thành Luân cùng tang vật.

Đến khoảng 0h20 sáng 2/5, tại thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Đức Thọ, Công an huyện Hương Sơn phối hợp lực lượng Hải Quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Luân điều khiển xe mô tô vận chuyển trái phép 32.000 viên MDMA (thuốc lắc) và 800 viên hồng phiến cùng 20 triệu đồng tiền mặt.

Quá trình đấu tranh bắt giữ, đối tượng đã chống trả quyết liệt. Nhưng được chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của Giám đốc Công an tỉnh, đối tượng đã bị bắt giữ nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án và đối tượng.

Bước đầu đấu tranh, Luân khai số ma túy trên được các đối tượng người Lào vận chuyển qua biên giới và tập kết tại khu vực rừng ven Quốc lộ 8A đoạn thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Sau đó, đối tượng Lào thuê Luân lấy ma túy từ điểm cất giấu nói trên rồi vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Khi Luân đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Hùng - Sỹ Quý

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP