Pháp luật

Mẹ và con trai bị bắt khi đang vận chuyển 4.000 viên ma túy

Đang trên đường vận chuyển 4.000 viên ma túy đi tiêu thụ, mẹ và con trai 19 tuổi đã bị bắt giữ

Ngày 29-4, tại khu vực bản Nà Lốc, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mường La đã phát hiện và bắt quả 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt là Hờ A Phổng (SN 2004) và mẹ ruột là Mùa Thị Sông (SN 1967), cùng trú tại xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Khám xét tại chỗ, công an thu giữ tại chỗ 4.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác. Làm việc, với cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để mang sang Yên Bái bán kiếm lời, đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tráng Thị Gia tại cơ quan công an cùng số ma túy tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào hồi 11 giờ ngày 27-4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Tráng Thị Gia (SN 1999, trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La) cùng tang vật 3 bánh heroin.

Hiện 2 vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP