Thể thao

U17 SLNA thắng Bình Phước để vào bán kết U17 Quốc gia K-Elec 2022

U17 SLNA, đương kim vô địch giải đấu, không thể ghi bàn trong thời gian thi đấu chính thức và phải nhờ đến may mắn ở loạt sút luân lưu mới có thể đi tiếp tại giải U17 Quốc gia K-Elec 2022.

Cuộc đối đầu giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Bình Phước là trận tứ kết 2, diễn ra lúc 15h trên sân Thành Long. Những trận cầu của đội bóng xứ Nghệ luôn rất đáng chờ đợi bởi đội bóng áo vàng đang là đội trẻ có thành tích thi đấu tốt nhất giải.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên, U17 Bình Phước không ngần ngại dồn lên tấn công trước một đội bóng được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch của giải đấu. Hai đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương nhưng vẫn chưa có cơ hội nào chuyển hóa được thành bàn thắng.

Những phút cuối hiệp 1, U17 Bình Phước chủ động chơi chậm hơn và triển khai lối chơi phòng ngự. Trong khi đó, đội bóng xứ Nghệ vẫn dồn lên pressing tầm cao bên phần sân đối thủ để tìm kiếm bàn mở tỉ số. Các cơ hội dần trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ U17 SLNA. Hai đội kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên với tỉ số hòa 0-0.

Những phút đầu hiệp 2, U17 SLNA liên tục có những pha dứt điểm uy hiếp khung thành thủ môn Huy Bảo. Trước một SLNA tấn công không biết mệt mỏi, U17 Bình Phước gần như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào ở hiệp 2. Đội hình của HLV Huỳnh Ngọc Hiếu tập trung gần bên phía phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự.

Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. U17 SLNA và U17 Bình Phước bước vào loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng thua.

Trên chấm 11m, U17 Bình Phước đã sút không thành công hai quả phạt đền, qua đó nhường tấm vé bán kết cho đoàn quân HLV Phan Tiến Hoài. Một chiến thắng có phần may mắn nhưng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của đội bóng xứ Nghệ.

U17 SLNA (vàng) chiến thắng có phần may mắn

Cùng giờ là cuộc tranh tài ở tứ kết 1 giữa U17 Sài Gòn - Lyon và U17 Đồng Tháp. Khi khán giả chưa kịp ổn định chỗ ngồi, U17 Đồng Tháp của HLV Huỳnh Ngọc Hiển đã có bàn mở tỷ số. Cầu thủ mang áo số 7 Huỳnh Triệu tận dụng sai lầm của các cầu thủ chủ nhà khi trận đấu chưa trôi qua hết phút đầu tiên.

Có được bàn thắng mở tỉ số, U17 Đồng Tháp chơi đầy thăng hoa và tự tin. Ngược lại, U17 Sài Gòn - Lyon khá bế tắc trong việc triển khai bóng. Phải tốn khá nhiều thời gian, đội chủ nhà mới dần ổn định tinh thần và dần lấy lại thể trận để có nhiều hơn các đường lên bóng xâm nhập vào vòng cấm địa đội bạn.

U17 Sài Gòn - Lyon khiến hàng thủ U17 Đồng Tháp phải làm việc vất vả ở những phút cuối hiệp 1. Nỗ lực tìm kiếm bàn thắng cuối cùng cũng có kết quả giành cho đội chủ nhà. Phút 39, từ quả đá phạt bên cánh phải, Nguyên Long bật cao đánh đầu ngược, làm tung lưới khung thành của thủ môn Thế Vinh.

Hai đội rời sân kết thúc hiệp 1 với 2 bàn thắng chia đều. Hứa hẹn hiệp 2 bùng nổ với những diễn biến hấp dẫn phía trước.

Sang hiệp 2, hai đội cống hiến một thế trận cởi mở đôi công ngay từ những phút đầu tiên. Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi ở phút 66, U17 Đồng Tháp một lần nữa vươn lên dẫn trước nhờ pha đá phạt cố định của Nguyễn Hoàng Tâm. Thủ môn Phú Hưng đã mắc sai lầm khi bắt không dính bóng.

U17 Đồng Tháp dừng bước sau loạt luân lưu

U17 Đồng Tháp dừng bước sau loạt luân lưu

U17 Sài Gòn – Lyon không còn nhiều cơ hội khi hiệp 2 đã trôi dần về những phút thi đấu cuối cùng. Các cầu thủ trẻ dồn lên tấn công nhưng khó để vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn của Đồng Tháp.

Cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn đã xảy ra ở những phút bù giờ, đội chủ nhà vẫn nhiệt huyết chơi bóng đến những phút cuối cùng. Quả ngọt đến với đoàn quân HLV Gonnet David ở phút bù giờ thứ 2, cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Anh Minh dứt điểm cận thành, quân bình tỉ số 2-2 cho U17 Sài Gòn. Bàn thắng của Anh Minh đưa trận đấu đến với loạt sút luân lưu để chọn ra đội bóng bước vào bán kết.

Trên chấm 11m, các cầu thủ U17 Đồng Tháp là đội bóng kém may mắn hơn khi không thành công ở 2 lượt đá. Qua đó mất suất suất bước tiếp vào bán kết U17 Quốc gia - K-Elec 2022 cho U17 Sài Gòn - Lyon.

Ngày mai (07/09), giải U17 Quốc gia - K-Elec 2022 sẽ tiếp tục diễn ra với 2 cặp đấu khác của vòng tứ kết vô cùng hấp dẫn: U17 Huế - U17 Hà Nội và U17 Hoàng Anh Gia Lai - U17 PVF.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U17 Quốc Gia – K-Elec 2022 với sự đồng hành của Công Ty Cổ Phần K - Elec Việt Nam trên cương vị Nhà tài trợ chính. Ngoài nhà tài trợ chính K-Elec, Next Travel trở thành nhà tài trợ đồng hành của giải. Bên cạnh đó, VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.

Nguồn tin: bongdaplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP