![]() |
Các bị cáo nghe hội đồng xét xử tuyên án. |
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang nhận định có đủ cơ sở chứng minh: Từ năm 2010 - 2014, các công ty Việt An, Bình Minh, Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank An Giang.
Trong đó, Lưu Bách Thảo, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty Việt An (đã bỏ trốn ra nước ngoài) trực tiếp chỉ đạo thuộc cấp tại các công ty gồm: Việt An, Minh Giàu, Bình Minh, Việt Hưng, Bách Phúc lập nhiều hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra không có thực... để rút vốn vay tại Vietcombank An Giang. Các chứng từ thể hiện tại 100 bộ hồ sơ rút vốn vay còn dư nợ đều là chứng từ giả mạo, hóa đơn ghi doanh số mua bán nguyên liệu cá tra, mua thức ăn thủy sản... không có thật.
Tính đến ngày 21/12/2020, Vietcombank An Giang thiệt hại số tiền vốn vay là hơn 600 tỉ đồng, trong đó công ty Việt An là gần 448 tỉ đồng. Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận do công ty Việt An hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn nên Lưu Bách Thảo đã chỉ đạo Thu, Hùng, Giàu, Tuyên, Phúc yêu cầu bộ phận kế toán và nhân viên trong công ty lập nhiều bộ hồ sơ khống để rút tiền của ngân hàng.
Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát nhận định: Trong vụ án này, bị cáo Lưu Bách Thảo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động của các công ty. Thảo là người trực tiếp chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống. Các bị cáo chỉ làm theo chỉ đạo của Thảo không có hưởng lợi; số tiền chiếm được chỉ để sử dụng chi cho các hoạt động công ty.
Căn cứ mức độ vi phạm của từng bị cáo, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lưu Bách Thảo mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 18 năm tù giam cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi và nhận thức được hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo cũng xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lưu Bách Thảo (63 tuổi, cư trú tại tỉnh An Giang), nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty Việt An tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo: Ngô Văn Thu (54 tuổi, cư trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Tổng Giám đốc công ty Việt An) 16 năm tù; Nguyễn Thanh Hùng (65 tuổi, cư trú tại tỉnh An Giang, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh) 12 năm tù; Trương Minh Giàu (56 tuổi, cư trú tại tỉnh An Giang, giám đốc công ty Minh Giàu) 12 năm tù; Lưu Bá Phúc (50 tuổi, cư trú tại tỉnh An Giang, giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc) 7 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt các bị cáo là kế toán các công ty như: Nguyễn Thị Huyền (62 tuổi), Huỳnh Thị Minh Trâm (49 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hằng (44 tuổi), Huỳnh Thị Thơ Đào (40 tuổi), Tống Duy Khương (35 tuổi), Nguyễn Dương Phượng Trang (43 tuổi)… mức án từ 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tác giả: Thanh Sang
Nguồn tin: baotintuc.vn