Trong tỉnh

TP Vinh và một số địa phương ở Nghệ An dừng thực hiện Chỉ thị 16 từ 0h ngày 13/9

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại TP Vinh, huyện Nghi Lộc, TX Cửa Lò từ Chỉ thị 16 sang thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Ngày 12/9, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định về việc điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương: TP Vinh, TX Cửa Lò và huyện Nghi Lộc.

Theo đó, chuyển thực hiện cách ly xã hội theo Chị thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID-19 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 đối với các địa phương: TP Vinh, huyện Nghi Lộc, TX Cửa Lò. Ngoài ra, 17/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (trừ xã Hưng Thịnh); 33/37 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diễn Châu (trừ xã Diễn Nguyên, Diễn Yên, Diễn Đoài, Diễn Hồng); 18/19 xã, thị trấn của huyện Nam Đàn (trừ xã Xuân Hoà).

Thời gian thực hiện từ 0h ngày 13/9.

TP Vinh đã 21 ngày cách ly xã hội theo chỉ thị 16

Như vậy, riêng TP Vinh sau 21 ngày cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và nâng cao một bước (từ ngày 19/8) đã chuyển về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Kết quả trên đạt được nhờ việc TP Vinh đã liên tục tổ chức 5 đợt xét nghiệm diện rộng toàn TP trong thời gian yêu cầu toàn bộ người dân chỉ ở trong nhà, không được ra ngoài kể cả đi chợ trong 14 ngày.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: ANTT/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP