Trong tỉnh

TP Vinh: Lòng đường biến thành chợ

Cơ quan chức năng đã nhiều lần giải tỏa hành lang bán hàng ở một số tuyến đường, nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bán hàng ở TP. vinh Vẫn diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là sau dịp Tết Nguyên đán.

Đoạn đường Nguyễn Trung Ngạn (phía sau chợ Cửa Đông) đã được gắn biển cấm họp chợ, nhưng tình trạng bán mua dưới lòng đường vẫn diễn ra thường xuyên. Ảnh Lâm Tùng

Nhiều người đậu xe dưới lòng đường để mua hàng. Ảnh: Lâm Tùng

Vì vậy, tuyến đường Nguyễn Trung Ngạn là nỗi quan ngại cho người dân khi tham gia giao thông vào các giờ cao điểm. Ảnh: Lâm Tùng

Tại đường mới - phía sau chợ Kênh Bắc cũng tình trạng tương tự. Ngay tại điểm được gắn biển báo quay đầu nhưng đã mọc lên một điểm bán hàng khá sầm uất. uyến đường này lòng đường chỉ bố trí vừa một làn xe nhưng người mua hàng dựng xe máy vô tội vạ dẫn tới việc người tham gia giao thông qua đây bằng ô tô xem như bất khả thi. Ảnh: Lâm Tùng

Đủ các loại mặt hàng như hàng khô, rau xanh, cá, hoa quả... được bày bán giữa lòng đường. Ảnh Lâm Tùng

và cả hàng cá cũng được bày bán ngay lòng đường. Ảnh: Lâm Tùng

Thậm chí là hàng rong cũng "trụ" ngay lòng đường để mua bán. Họp chợ ngay trên đường là câu chuyện không còn mới; để lập lại trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc. Ảnh: Lâm Tùng

Tác giả: Lâm Tùng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP