Phát biểu tại họp báo bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ngày 18/6 (giờ St. Petersburg), Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc xung đột đang ngày một leo thang giữa Iran và Israel, RiaNovosti đưa tin.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: GettyImages |
"Đây là một vấn đề tế nhị, nhưng theo quan điểm của tôi, vẫn có giải pháp", Tổng thống Nga nhận định và cho biết thêm, Moscow kiên quyết "không tìm cách áp đặt bất cứ điều gì với ai mà chỉ muốn thúc đẩy một lối thoát mà chúng tôi đã phát hiện ra".
Tổng thống Nga tiết lộ, ông đã chia sẻ về đề xuất của Moscow với lãnh đạo Iran, Israel và Mỹ. Ông khẳng định giải pháp của Moscow sẽ cho phép Tehran được phép tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân hòa bình, nhưng đồng thời xoa dịu được mối lo an ninh đối với Tel Aviv.
Xung đột giữa Tel Aviv và Tehran bùng phát ngày 13/6 khi Israel mở chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy", nhắm mục tiêu tấn công phủ đầu vào chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran. Các quan chức Israel lập luận rằng, họ đã phát hiện Iran có đủ nguyên liệu hạt nhân để chế tạo bom nguyên tử trong thời gian ngắn.
Iran bác bỏ cáo buộc, khẳng định họ không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Từ đêm 13/6, Iran mở chiến dịch "Lời hứa Đích thực 3" trả đũa Israel. Chiến sự đã bước sang ngày thứ sáu và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với liên tiếp các trận tập kích qua lại giữa hai nước bằng vũ khí hạng nặng.
Iran và Israel chưa bình luận về đề nghị của Tổng thống Nga. Times of Israel mô tả, "trong nhiều thập kỷ, Nga đã tinh tế duy trì thái độ cân bằng ở Trung Đông, cố gắng duy trì quan hệ nồng ấm với Israel trong khi tăng cường hợp tác kinh tế, quân sự với Iran". Chính sách đối ngoại đó mở ra cơ hội để Moscow có thể trở thành bên trung gian hiếm hoi có thể chấm dứt xung đột.
Cả Nga và châu Âu đều đang cố gắng tìm kiếm giải pháp xoa dịu khủng hoảng Iran-Israel trước khi Mỹ có thể can dự vào xung đột. Times of Israel dẫn lời các quan chức châu Âu nói rằng, phái đoàn Anh, Pháp và Đức sẽ gặp đại diện Iran để thảo luận về chương trình hạt nhân của nước này vào ngày 20/6.
Từ phía Mỹ, báo Wall Street Journal đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vừa được đệ trình một kế hoạch tấn công của Mỹ nhắm vào Iran, nhưng ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Rạng sáng 19/6, tờ The New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Tehran sẵn sàng đàm phán với Mỹ về tình hình Trung Đông. Theo đó, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ tới Washington để gặp Tổng thống Trump nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn với Israel.
Trao đổi với báo giới từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói: "Tôi không muốn chiến đấu (với Iran). Nhưng nếu phải lựa chọn giữa chiến đấu và (việc Iran) sở hữu vũ khí hạt nhân, chúng ta sẽ làm những gì mà chúng ta phải làm".
Tác giả: Thái Hà
Nguồn tin: Báo Công an nhân dân