Nhà đẹp

Toàn cảnh lâu đài phủ vàng gây bão mạng của đại gia Ninh Bình

Tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy được thiết kế theo phong cách kiến trúc của Nhà thờ Thánh Peter và những công trình tại Vatican (Italia) kết hợp một số chi tiết thuần Việt.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước video quay phòng khách bên trong lâu đài mạ vàng của đại gia Ninh Bình. Ảnh chụp màn hình July

Đoạn video ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho thấy độ xa hoa của tòa lâu đài. Ảnh: Dân trí

Nằm trong nằm trong khuôn viên có tổng diện tích khoảng 10.000m2, ngay sát quốc lộ 1 thuộc địa phận huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, tòa lâu đài khởi công xây dựng từ năm 2016 và hoàn thành sau khoảng 3 năm xây dựng. Ảnh: Dân trí

Tòa nhà đang nắm giữ nhiều kỷ lục không chỉ ở Việt Nam mà còn của Đông Nam Á. Đây là công trình nhà ở lớn nhất, cao nhất Đông Nam Á với chiều cao của tổng thể bên ngoài bằng một tòa nhà 18 tầng. Ảnh chụp màn hình

Bên trong công trình cao bằng tòa nhà 11 tầng và tổng diện tích mặt sàn là 15.000m2. Ảnh chụp màn hình Đức Huy Media

Phong cách kiến trúc của tòa lâu đài lấy ý tưởng từ Nhà thờ Thánh Peter và những công trình tại Vatican (Italia) kết hợp một số chi tiết thuần Việt và sở thích của gia chủ. Ảnh: Facebook

Cửa vào bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Ảnh chụp màn hình Đức Huy Media

Căn phòng trung tâm của tòa nhà nguy nga, tráng lệ với nhiều chi tiết điêu khắc, mạ vàng. Ảnh chụp màn hình Đức Huy Media

Lan can cầu thang được chạm trổ cầu kỳ tinh xảo khiến nhiều người ngỡ như lạc vào cổ tích. Ảnh chụp màn hình Đức Huy Media

Các chi tiết cầu kỳ, công phu trong tòa nhà được thực hiện bởi những người thợ có tay nghề thuộc hàng nghệ nhân. Ảnh chụp màn hình Đức Huy Media

Lâu đài có 20 phòng ngủ lộng lẫy và xa hoa. Ảnh chụp màn hình Đức Huy Media

Khi màn đêm buông xuống, tòa lâu đài rực sáng một góc trời. Ảnh chụp màn hình Đức Huy Media

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP