Giáo dục

Tin mới vụ cổng trường bất ngờ đổ sụp đè chết học sinh

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, nam học sinh bị thương trong vụ sập cổng trường tại huyện Bảo Thắng bị đa chấn thương, gãy xương đùi, chảy máu tai,… và được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

Hiện trường vụ việc thương tâm.

Trao đổi với PV, ông Phạm An Hùng - Giám đốc bệnh viện Đa khoa Lào Cai cho hay, hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Vàng Xuân B. (SN 2009, trú tại thôn Mã Ngan) ở mức độ tương đối nặng như đa chấn thương, gãy xương đùi, gãy xương hàm mặt, chảy máu tai,… đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Hiện các bác sĩ đang cố gắng điều trị giúp em B. sớm hồi phục.

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 26/3, tại điểm trường Mã Ngan, Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) 5 học sinh đến trường học sớm.

Trong lúc chơi đùa các em trèo lên cánh cổng trường, lúc cổng trường bị nghiêng 3 em học sinh đã may mắn chạy ra ngoài an toàn. Còn lại 2 em Vàng Duy A. (SN 2010), học sinh lớp 2 và Vàng Xuân B. (SN 2009) học lớp 3 không kịp chạy nên đã bị cánh cổng sắt và cột trụ cổng đổ đè lên người.

Vụ việc khiến em A. tử vong tại chỗ, em Vàng Xuân B. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Bảo Thắng và thị trấn Tằng Loỏng đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường thăm hỏi, động viên, chia buồn, đồng thời hỗ trợ gia đình có học sinh thiệt mạng 11,9 triệu đồng và gia đình học sinh bị thương 4,7 triệu đồng.

Được biết, cổng trường điểm trường Mã Ngan được xây dựng bằng gạch và không có cốt thép bên trong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: THANH HÀ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP