Xã hội

Tìm thấy thi thể 'cần thủ' mất tích ở cửa biển

Sau 3 ngày mất tích do chìm thuyền ở cửa biển lúc đi câu, thi thể một người dân đã được tìm thấy khi trôi dạt vào bờ.

Thi thể ông T.Q.N. (SN 1976; ngụ phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã được tìm thấy vào sáng 28-2 tại khu vực bờ biển xã Hải Dương, TP Huế sau 3 ngày mất tích ở vùng biển này.

Thi thể nạn nhân đã được tìm kiếm sau những nỗ lực hỗ trợ giúp đỡ của người dân xã Hải Dương. Ảnh: Trương Đức Thông.

Trước đó, vào sáng 25-2 ông N. cùng 6 người khác đều trú tại TP Huế thuê một phương tiện thuyền biển chiều dài khoảng 6 mét (không số hiệu, không có giấy tờ liên quan đến phương tiện), do ông Nguyễn Văn Sinh (SN 1975; trú phường Thuận An, TP Huế), điều khiển, xuất cửa không trình báo.

Đến 17 giờ cùng ngày, thuyền ông Sinh đi vào cửa Thuận An thì bị sóng đánh chìm, dạt vào bờ. 7 người bơi vào bờ biển xã Hải Dương và được người dân ứng cứu, riêng ông N. mất tích.

Cũng trong chiều ngày 25-2, P.X.T. (SN 2003, trú tại tỉnh Gia Lai), sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế cùng nhóm bạn đến bãi tắm biển Thuận An để tắm nhưng không may bị sóng cuốn trôi, mất tích. Hiện, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Tác giả: Q.Nhật

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP