Pháp luật

Thuyền trưởng bị tạm giam vì vụ lật ca nô làm 17 người tử vong ở biển Cửa Đại

Ngày 7/2, Công an tỉnh Quảng Nam quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Sen, thuyền trưởng ca nô bị lật làm 17 người thiệt mạng xảy ra tại bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào tháng 2/2022.

Ông Lê Sen (53 tuổi) ngụ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy" theo Điều 272 Bộ luật Hình sự. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với thuyền trưởng Lê Sen.


Trước đó, lúc 14h ngày 26/2/2022, ca nô Phương Đông số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông, khối phố Phước Hải, phường Cửa Đại, thành phố Hội An do ông Võ Khương, 61 tuổi làm Giám đốc chở 39 người, gồm 36 hành khách, thuyền trưởng Lê Sen cùng 2 thuyền viên đi từ đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An vào đất liền.

Ca nô QNa-1152 chở 39 người gặp nạn trên biển Cửa Đại làm 17 người chết xảy ra vào tháng 2 năm 2022.


Khi đến địa điểm cách Trạm Biên phòng Cửa Đại, thành phố Hội An khoảng 2 hải lý về hướng Tây Bắc, ca nô này bị lật chìm, làm 17 người thiệt mạng.

Ngày 30/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng./.

Tác giả: Long Phi

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP