Thế giới

Thủ lĩnh tối cao IS bị thương, trùm chế bom bị giết

Thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi có thể đã bị thương trong một cuộc không kích ở TP Qaim, phía Tây Iraq hôm 9-2.

Thông tin trên được phương tiện truyền thông địa phương đăng tải ngày 12-2. Theo kênh Alhurra, cơ quan tình báo của Bộ Nội vụ Iraq tiết lộ Al-Baghdadi bị thương trong cuộc tấn công do lực lượng không quân Iraq thực hiện.

Cũng theo nguồn tin này, hắn bị thương nặng và đã được chuyển tới Syria điều trị, trong khi một số thành viên IS khác bị tiêu diệt.
Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: AP
Tên thật là Ibrahim Awad Ibrahim, Al-Baghdadi đã vô số lần bị đồn là bị thương nặng hoặc thiệt mạng nhưng các thông tin này không được xác thực.

Hôm 16-11-2016, trang tin Tru News cho biết thủ lĩnh tối cao IS bị thương khi đang lẩn trốn ở thành trì Mosul, miền Bắc Iraq.

Trước đó, hôm 3-10-2016, tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời hãng tin WAA (Iraq) tiết lộ Al-Baghdadi và 3 thủ lĩnh IS cấp cao bị 1 sát thủ đầu độc tại huyện Be'aaj, Tây Nam TP Nineveh - Iraq. Cả 4 tên bị “ngộ độc nghiêm trọng” và được chuyển tới một địa điểm bí mật. IS sau đó mở chiến dịch săn lùng những người có liên quan.

Có lần, vào tháng 6-2016, máy bay của liên quân Mỹ thả bom xuống một trong những căn cứ chỉ huy của IS tại biên giới Iraq – Syria, cách tỉnh Nineveh khoảng 65 km. Theo báo cáo sơ bộ, Al-Baghdadi bị thương cùng một số thành viên cấp cao khi đang tham dự một cuộc họp quan trọng.

Tuy nhiên, giới chức an ninh người Kurd và Ả Rập ở miền Bắc Iraq cho biết họ không thể kiểm chứng báo cáo trên của đài truyền hình Al Sumariya (Iraq).
IS bị cáo buộc sử dụng bom hóa học trong các cuộc chiến. Ảnh: REUTERS
Cũng trong ngày 12-2, Daily Star đưa tin một trong những “kỹ sư” chế tạo bom hóa học của IS, Abu Yaha al-Iraqi, 44 tuổi, vừa bị giết chết gần nhà riêng ở quận Islah al-Zeraie, TP Mosul.

Iraqi News dẫn lời một nhân chứng giấu tên cho hay gia đình của Al-Iraqi “biến mất” trước khi hắn bị ám sát. Người đứng sau vụ việc được cho là các “biệt đội tử thần”, những lực lượng đặc biệt săn lùng IS và đang mở đường cho công cuộc giải phóng Mosul.

IS để mất phía Đông thành trì Mosul vào ngày 24-1 sau khi bị liên quân Iraq bao vây suốt 3 tháng khiến ít nhất 3.000 tay súng thánh chiến của nhóm thiệt mạng.

Tác giả bài viết: Phạm Nghĩa (Theo Sputnik News)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP