![]() |
Một quản lý nhân sự tại Trung Quốc đã tạo ra 22 nhân viên ảo để biển thủ 16 triệu nhân dân tệ (khoảng 56,2 tỷ đồng) tiền lương và tiền trợ cấp thôi việc từ công ty. (Nguồn: SCMP/Shutterstock) |
Một quản lý nhân sự tại Trung Quốc đã tạo ra 22 nhân viên ảo để biển thủ 16 triệu nhân dân tệ (khoảng 56,2 tỷ đồng) tiền lương và tiền trợ cấp thôi việc từ công ty.
Theo Ningbo Evening News, vào năm 2014, người đàn ông họ Dương nhận việc tại một công ty dịch vụ lao động, chịu trách nhiệm đối chiếu sổ sách kế toán và quản lý nhân viên được điều phối đến công ty công nghệ.
Nắm quyền hành lớn về nhân sự, Dương nhanh chóng phát hiện các lỗ hổng giám sát: nhân viên nhận việc hay nghỉ việc đều do mình anh ta phê duyệt, việc phát tiền lương cũng không có ai kiểm tra.
Sau đó, anh ta tạo hồ sơ tuyển dụng của một nhân viên họ Tôn và nộp đơn xin thanh toán lương thay cho Tôn.
Dương đã chuyển lương vào một thẻ ngân hàng do anh ta kiểm soát, mặc dù không đứng tên anh ta.
Từ năm 2014, anh ta đã làm giả hồ sơ cho 22 nhân viên ảo và bỏ túi tiền lương và tiền trợ cấp thôi việc tổng cộng là 16 triệu nhân dân tệ. Mức lương cá nhân của những nhân viên ảo không được tiết lộ.
Năm 2022, phòng tài chính của công ty công nghệ phát hiện ra điểm bất thường: Tôn đi làm đầy đủ và nhận tiền lương đúng hạn, nhưng chưa từng xuất hiện ở văn phòng.
Sự việc đã được báo cáo với chính quyền.
Một cuộc điều tra về hồ sơ đi làm và giao dịch ngân hàng đã tiết lộ vụ lừa đảo nhân viên ma kéo dài 8 năm của Dương.
Cuối cùng, Dương đã bị kết án 10 năm 2 tháng tù vì tội biển thủ, bị tước quyền chính trị trong một năm và bị phạt tiền.
Anh ta cũng bị buộc phải trả lại 1,1 triệu nhân dân tệ (152.000 USD) tiền chiếm đoạt phi pháp, gia đình anh ta cũng phải bồi thường thêm 1,2 triệu nhân dân tệ.
Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin, vụ việc đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
"Anh ta thật táo bạo! Anh ta đã ăn cắp rất nhiều tiền trong khi nhiều nhân viên thực sự đang phải chịu cảnh không được trả lương. Anh ta nên xấu hổ về điều đó," một cư dân mạng viết.
Các báo cáo về tội phạm liên quan đến tội lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản không phải là hiếm ở Trung Quốc.
Vào tháng 12/2024, sau khi ly hôn, một người phụ nữ ở Thượng Hải thường xuyên đến vui chơi tại một quán bar và đã tiêu 4,5 triệu nhân dân tệ (620.000 USD) tiền công quỹ chỉ trong ba tháng.
Trong một trường hợp khác, một kế toán ở Thượng Hải đã để cậu con trai chín tuổi của mình trở thành "một nhà thầu xây dựng" và lừa đảo hơn 22 triệu nhân dân tệ (3 triệu USD) tiền lương bằng cách sử dụng tên của cậu bé./.
Nguồn tin: vietnamplus.vn