Trong tỉnh

Tắm trên sông Lam, mẹ con và người cháu chết đuối

Ra sông Lam tắm mát trong ngày nắng nóng, hai mẹ con và một đứa cháu họ ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An chết đuối.

Thi thể ba nạn nhân được tìm thấy rạng sáng 22-7 - Ảnh: CHU MINH

Sáng 22-7, cơ quan chức năng huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đang làm thủ tục bàn giao thi thể 3 người chết đuối trên sông Lam cho gia đình mai táng.

Khoảng 21h tối 21-7, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã điều lực lượng tới khu vực cầu Yên Xuân, đoạn qua xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên sau khi nhận tin báo có 3 người chết đuối.

Do đêm tối, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Đến rạng sáng 22-7, thi thể 3 người lần lượt được tìm thấy là bà V.T.H. (43 tuổi, ngụ xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên), bé T.L.H. (8 tuổi, con trai bà H.) và bé V.C.P. (7 tuổi, cháu bà H.).

Theo người thân các nạn nhân, do trời nắng nóng nên bà H. đưa hai bé ra sông Lam để tắm. Tuy nhiên, đến tối không thấy ba người trở về, gia đình đi tìm mới phát hiện sự việc

Trước đó, chiều 14-7 anh P.C.T. (33 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, TP Vinh) ra sông Lam đoạn qua xã Hưng Hòa, TP Vinh tắm cũng bị chết đuối.

Tác giả: D.HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP