Xã hội

Tai nạn giao thông liên hoàn làm 3 người tử vong tại chỗ

Xe tải đang di chuyển trên Quốc lộ 1 hướng từ Nam đi Bắc bất ngờ mất lái và đâm mạnh vào đuôi xe tải đang chạy phía trước, rồi tiếp tục va chạm với một xe máy, một xe đạp điện lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 27/10, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên Quốc lộ 1 (đoạn qua thôn Hiệp Thanh, phường Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), làm ba người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, xe tải biển kiểm soát Bình Định đang di chuyển trên Quốc lộ 1 hướng từ Nam đi Bắc, bất ngờ mất lái và đâm mạnh vào đuôi xe tải đang chạy phía trước.

Sau va chạm mạnh, chiếc xe tải tiếp tục va chạm với một xe máy, một xe đạp điện lưu thông cùng chiều.

Tai nạn liên hoàn đã làm người phụ nữ và cháu bé trên xe đạp điện, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ; lái xe tải biển số Bình Định bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện thành phố Cam Ranh.

Tại hiện trường, xe máy và xe đạp điện biến dạng hoàn toàn, hai xe tải hư hỏng nhẹ.

Theo lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Khánh Hòa, lái xe tải biển kiểm soát Bình Định là Võ Ngọc Tùng (sinh năm 1993; trú tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên); xe tải cùng chiều do anh Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Thạch Phú, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre) điều khiển.

Người điều khiển xe máy là ông Nguyễn Quỳnh; hai người trên xe đạp điện là bà Hồ Thị Mẳng (sinh năm 1957) và em Đặng Thái Hùng (chưa rõ năm sinh). Các nạn nhân đều trú tại Cam Thinh Đông, thành phố Cam Ranh.

Địa điểm xảy ra tai nạn rất gần một trường học và khu vực dân cư đông đúc.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã đến hiện trường cấp cứu trú tại ời bị thương, điều tiết giao thông. Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Tác giả: Đặng Tuấn

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP