Giáo dục

Sinh viên năm cuối mong trở lại trường

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm gián đoạn quá trình học và thực tập của sinh viên năm cuối. Những bạn trẻ này mong dịch sớm qua đi để hoàn thành chương trình học.

Về quê gần 7 tháng nay, Lê Thị Mai, sinh viên năm thứ tư ngành An toàn Thông tin, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, cho biết quá trình thực tập của bạn bị gián đoạn do dịch bệnh. Nữ sinh viên đã lựa chọn hình thức thực tập online trong khoảng thời gian cuối năm thay vì chờ đợi dịch ổn định để thực tập trực tiếp tại doanh nghiệp.

Đăng ký thực tập được một thời gian, Mai lại lo lắng vì còn một số môn thực hành cần phải trở lại trường để hoàn thành.

"Tôi mong nhà trường sớm thông báo lịch đi học trở lại. Tôi là sinh viên năm cuối nên cần va chạm thực tế nhiều, nếu tiếp tục học online sẽ không ổn", Mai nói.

Lê Thị Mai mong được trở lại trường để hoàn thành các môn thực hành còn lại. Ảnh: NVCC.

Thực tập gián đoạn vì dịch

Cùng là sinh viên năm cuối, Nguyễn Thị Xuân theo học ngành Du lịch, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), hiểu rõ dịch bệnh ảnh hưởng như thế nào đến quá trình thực tập. Chuyên ngành của Xuân là Quản trị Nhà hàng và Khách sạn với 2 đợt thực tập trực tiếp.

Đợt thực tập đầu tiên của nữ sinh bắt đầu từ ngày 4/5 đến 4/7. Tuy nhiên, do dịch bệnh bùng phát vào giữa tháng 5, nữ sinh đã phải tạm dừng và tiến hành làm các bài tập chuyên đề trong khoảng thời gian còn lại để làm báo cáo kết thúc thực tập.

Xuân nghĩ đợt bùng phát dịch này chỉ kéo dài một vài tháng và có thể tham gia đợt thực tập thứ hai từ 1/10 đến 31/12. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn nên cô phải tạm gác đợt thực tập thứ hai của mình.

Dù đã hoàn thành tất cả môn học, việc chưa thể thực tập vẫn làm Xuân lo lắng. Theo nữ sinh viên, những kiến thức từ thực tế đóng vai trò quan trọng hơn lý thuyết ở trường. Vì vậy, Xuân cân nhắc quay lại thành phố sau Tết để thực tập.

Nguyễn Thị Xuân dự tính thực tập vào đầu năm sau khi dịch bệnh bớt phức tạp. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Huyền Trang, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, ĐH Nông Lâm TP.HCM, lại gặp khó khăn khi đăng ký thực tập vì không thể đến địa điểm phỏng vấn của doanh nghiệp do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

"Tôi cảm thấy khá bất tiện. Tôi dự định đăng ký phỏng vấn thực tập trong học kỳ này nhưng do dịch Covid-19 nên việc phỏng vấn rất khó khăn vì phải chuyển sang hình thức online", Huyền Trang nói.

Vì đã hoàn thành gần hết chương trình học nên Huyền Trang dự định chuyển thực tập sang học kỳ sau. Thời gian này, nữ sinh sẽ ôn lại kiến thức và trau dồi thêm kỹ năng cần thiết.

Hy vọng dịch bệnh sớm qua đi

Chia sẻ với Zing, Huyền Trang cho biết bản thân còn thiếu 7 tín chỉ là hoàn thành hết chương trình học. Khi nghe thông tin học sinh lớp 9 và lớp 12 ở TP.HCM đi học trực tiếp, nữ sinh nhận định đây là tín hiệu đáng mừng để sinh viên năm cuối có thể hy vọng được trở lại trường học tập và đi thực tập.

Từ khi dịch bắt đầu bùng phát trở lại, Lê Thị Hà Trang, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, ĐH Ngân hàng TP.HCM đã về quê và tiếp tục học hoàn thành chương trình học ở trường qua hình thức trực tuyến. Dịch bệnh kéo dài 7 tháng nên Hà Trang không thể trở lại thành phố và lỡ mất kỳ thực tập.

Gần đây, khi khoa thông báo về một kỳ thực tập mới, Hà Trang lại băn khoăn, không dám đăng ký vì thời gian thực tập là cận Tết và dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp. Không để thời gian "chết", Trang đã đăng ký một khóa học mới về nghiệp vụ online để có thêm kiến thức và kinh nghiệm. Nữ sinh hy vọng dịch sẽ ổn định và tháng 1 năm sau có thể trở lại thành phố để thực tập.

"Tôi mong dịch sẽ sớm qua đi, ở TP.HCM sẽ không còn ca nhiễm Covid-19 nữa để mọi việc trở về cuộc sống bình thường và tôi có thể hoàn thành tốt kỳ thực tập của mình", Hà Trang nói.

Giờ học thực hành của sinh viên khoa Thú y - Chăn nuôi đăng ký quay trở lại học tập tại ĐH HUTECH. Ảnh minh họa: ĐH HUTECH.

Trước thực trạng nhiều sinh viên năm cuối gặp gián đoạn thực tập vì dịch, trường học của Hà Trang đã cho phép sinh viên lựa chọn hình thức thực tập online.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) linh hoạt để sinh viên năm cuối tiến hành thực tập tại địa phương hoặc TP.HCM.

"Các khoa liên lạc với sinh viên để chủ động về kế hoạch thực tập. Sinh viên có thể thực tập ở địa phương đang sinh sống nhưng vẫn có giảng viên hướng dẫn trực tuyến hoặc chủ động quay trở lại thành phố để thực tập khi cơ quan đăng ký thực tập đồng ý", TS Phạm Tấn Hạ - Phó hiệu trưởng ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) nói.

Với sự linh động này, lớp học của Xuân ở khoa Du lịch, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM đã có hơn 20 sinh viên đăng ký thực tập trong tháng 12. Những sinh viên chưa muốn đăng ký đi thực tập hoặc tình hình dịch bệnh ở địa phương còn diễn biến phức tạp giống như Xuân có thể đăng ký thực tập vào đầu năm sau.

Từ ngày 1/11, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cũng cho phép sinh viên đăng ký sử dụng phòng thí nghiệm thực hành trở lại học trực tiếp. Những sinh viên này đều tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc là F0 khỏi bệnh trong 6 tháng. Nhà trường dự kiến trong tháng 12 sẽ cho phép sinh viên các khóa trở lại trường học trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc 5K. Nhận thông báo này, Mai hy vọng sẽ có thể trở lại trường để hoàn tất chương trình học còn lại của bản thân.

Hiện tại, các trường đại học ở TP.HCM đã thông báo cho sinh viên quay trở lại học trực tiếp là ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Y dược TP.HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM.

Tác giả: Nguyễn Hằng

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP