Đẹp

Show thời trang diện áo yếm hở 90% phía sau cơ thể bị "tuýt còi", đồ truyền thống bị biến tấu khó coi

Lằn ranh giữa sự gợi cảm và phản cảm của món đồ lót truyền thống của phụ nữ Việt Nam năm xưa trở nên mong manh trong show thời trang này.

Hình ảnh đang được chia sẻ rộng khắp các diễn đàn thời trang với cá tính sáng tạo là duy nhất của NTK trẻ này.

Theo nguồn tin chính thống, Báo điện tử VTC News phản ánh về Bộ sưu tập áo yếm cách điệu, để lộ cơ thể khiến giới chuyên môn phẫn nộ, ngày 17/5, Sở Văn hoá và Thể Thao TP. HCM đã có phản hồi. Đại diện Sở Văn hoá và Thể Thao TP. HCM chia sẻ: Chương trình thời trang mang tên New Tradition diễn ra vào ngày 06/5/2023 không thực hiện bộ thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Sở Văn hóa và Thể thao.

Hiện, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục xác minh sự việc và sẽ xử lý theo đúng quy định luật pháp hiện hành.

Tấm hình trình diễn đều bị công chúng đặt câu hỏi: "Thời trang gì đây?", "Chả biết muốn tôn vinh gì"...

Hình ảnh khác gây bức xúc là người mẫu nam diện chiếc đầm vàng lệch vai cổ trụ. Khi trình diễn, người này còn cầm trên tay chuông vàng khiến cho người xem có cái nhìn phiến diện về những vị thiền sư.

Cùng với đó, nhiều thiết kế khác lấy cảm hứng từ áo dài, áo yếm với chất liệu hoa văn, lụa truyền thống cũng có những chi tiết cắt xẻ táo bạo...

Bộ sưu tập này vấp phải sự phản đối gay gắt từ giới chuyên môn. Hoạ sĩ, nhà nghiên cứu áo dài Nguyễn Đức Bình lên tiếng: "Người làm bộ trang phục này chưa hiểu truyền thống, bản sắc văn hoá. Bộ trang phục này không mang bản sắc văn hoá người Việt.

Bản sắc văn hoá với trang phục người Việt là kín đáo, khiêm nhường, giản dị nhưng hiện nay có rất nhiều nhà thiết kế lấp liếm bằng những từ ngữ như cảm hứng, hơi thở hiện đại, tiếng nói của thời đại chúng ta đang sống để tạo nên những bộ trang phục không phù hợp, lố lăng. Họ đang nhầm lẫn. Làm gì có cảm hứng như vậy? Trang phục dù cách tân hay không cách tân vẫn phải toát lên bản sắc văn hoá người Việt".

Còn Tôn Thất Minh Khôi, chủ nhiệm dự án lịch sử Thiên Nam Lịch Đại Hậu Phi lên tiếng phê phán: "Từ khi nào chiếc nón quai thao truyền thống lại bị gán ghép vào những bờ mông để trần kệch cỡm, dung tục đến như thế này? Không thể tin vào mắt những hình ảnh này!

Từ khi nào hình ảnh chư Tăng khất thực vốn là một hình ảnh cực kì thiêng liêng, gợi nhắc về Tăng đoàn nguyên thuỷ, lại bị bóp méo lố bịch kinh khủng thế này trên sàn diễn thời trang?

Tất cả đến từ một thương hiệu mạo xưng "trang phục truyền thống Việt Nam", sự bức xúc lên đến tận cùng. Đừng, đừng bao giờ vin vào cớ "cách tân", "sáng tạo" để cưỡng bức, bức tử văn hoá truyền thống một cách man rợ đến như thế này! Tôi kịch liệt lên án và phản đối bộ sưu tập và thương hiệu này!".

Áo yếm vốn là item gợi cảm và khá nhạy cảm từ trước đến nay. Năm xưa, món đồ được mặc như đồ lót của người phụ nữ Việt.

Song vì tính chất gợi cảm mà item này nếu giữ nguyên cách mặc truyền thống là không phòng hộ thì dễ khiến người nhìn đỏ mặt. Đã từng có nhiều bộ phim bị chỉ trích chỉ vì muốn giữ nguyên cách mặc truyền thống này.

Dù có theo đuổi style gợi cảm đến mấy thì chị em vẫn nên nhớ sử dụng miếng dán đầu ti để che vùng tế nhị này.

Mùa hè nóng nực, nhiều chị em có xu hướng phủ sóng tủ đồ với item này. Thế nhưng, nàng còn nên nhớ, mặc áo yếm nên hoạt động nữ tính một chút. Món đồ khá nguy hiểm để tham gia các hoạt động nhảy nhót, cử động mạnh.

Một bộ hình áo yếm đẹp là bộ hình chụp với cách tạo dáng ý tứ chứ không phải cố tình chiêu trò để rồi nhận "gạch đá" từ người xem.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP