Trong tỉnh

Ra mắt BCH Tỉnh đoàn Nghệ An

Đại hội Đoàn tỉnh Nghệ An sáng nay đã bầu Ban chấp hành Tỉnh đoàn gồm 55 người; bầu Ban thường vụ; Bí thư, 4 Phó bí thư và Ủy ban kiểm tra.

Sáng nay, ngày thứ hai diễn ra đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2020 với sự tham dự của 500 đại biểu.

Ban chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An


Đại hội đã bầu Ban chấp hành Tỉnh đoàn gồm 55 người; bầu Ban thường vụ; bầu Bí thư, 4 Phó bí thư và Ủy ban kiểm tra.

Đại hội đã bầu ông Phạm Tuấn Vinh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn và 4 Phó bí thư gồm: ông Nguyễn Xuân Tiệp (SN 1987); bà Nguyễn Thị Thơm (SN 1981); Chu Đức Thái (SN 1982) và Lê Văn Lương (SN 1984).

Đại hội đã bầu ông Phạm Tuấn Vinh là Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An


Ông Phạm Tuấn Vinh, trình độ Thạc sỹ, sinh năm 1981 tại Thanh Chương.

Trước khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, ông Phạm Tuấn Vinh đã từng công tác tại Ban Quản lý dự án Thủy điện 2, UBND tỉnh Nghệ An; từ tháng 10/2012 được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh đoàn; tháng 12/2014 giữ chức vụ Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn.

Ngày 15/10/2016, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức hội nghị Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012- 2017, kỳ họp lần thứ 11. Ông Phạm Tuấn Vinh - Phó bí thư thường trực giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP