Xã hội

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong túi xách trước nhà dân

Một bé gái sơ sinh nặng khoảng 3kg bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Hà Tĩnh vào rạng sáng 9/1.

Khoảng 6h sáng 9/1, khi vừa thức dậy, bà Nguyễn Thị Mai (trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An) thấy trước cổng nhà có một túi xách màu vàng. Mở ra xem, bà Mai phát hiện bên trong có một bé gái sơ sinh được quấn với chiếc chăn nhỏ. Cạnh đó là túi xách đựng quần áo và một vài hộp sữa.

Bé gái sơ sinh được phát hiện trước cổng nhà dân ở Hà Tĩnh.

Ngay sau đó gia đình bà Mai đã trình báo với chính quyền địa phương, đồng thời đưa cháu bé vào nhà để chăm sóc. Tiếp nhận thông tin, cán bộ Trạm Y tế thị trấn Xuân An đã đến kiểm tra và khám sức khỏe cho bé gái. Qua kiểm tra, bé gái mới sinh khoảng 5-7 ngày tuổi, nặng 3kg, sức khoẻ bình thường.

Hiện chính quyền địa phương thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã lập biên bản đồng thời thông báo tìm người thân cho cháu bé. Sau thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có ai đến nhận, cơ quan chức năng sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP