Pháp luật

Nữ tiếp thị bia sát hại người tình kém tuổi tại chung cư

Sau khi cãi nhau tại quán karaoke, nam thanh niên đến chung cư của người tình và bị đâm chết.

Ngày 21-8, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Thi Hậu (SN 1975, TP Buôn Ma Thuột) 15 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo là nhân viên tiếp thị một hãng bia và có quan hệ tình cảm với anh N.V.H.A (SN 1993) từ năm 2016. Ngày 17-2, anh A. cùng nhậu với một số đồng nghiệp, trong đó có bị cáo. Nhậu xong, nhóm người này kéo đến một quán karaoke để hát.

Bị cáo Hậu tại tòa

Lúc này, anh A. kéo một người phụ nữ tên T. vào một phòng karaoke khác rồi đóng cửa lại để nói chuyện. Tại đây, A. và T. xảy ra xô xát. T. đẩy cửa chạy ra ngoài. Bị cáo đứng bên ngoài chứng kiến cảnh trên nên đã cự cãi với A. dẫn đến xô xát và được can ngăn.

Khuya cùng ngày, bị cáo gọi điện trách mắng A. Sau đó anh A. đến khu chung cư của bị cáo. Tại đây, hai người tiếp tục mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc cãi nhau, bị cáo dùng dao tấn công A. khiến nạn nhân tử vong.

Tác giả: H.TRƯỜNG

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP